Khi đại dịch Covid-19 chưa được đẩy lùi hoàn toàn thì nhiều người phải méo mặt vứt hàng túi thực phẩm hết hạn sử dụng vào sọt rác. Đó là hậu quả của việc tích trữ quá lố, vơ vét không chút suy nghĩ dài lâu. 

Cách đây tầm 1 2 tuần, hình ảnh từng dòng người chen chúc mua sắm thực phẩm và các kệ hàng nhanh chóng trống trơn tại các siêu thị được chia sẻ rộng rãi. Đến nay, số lượng thực phẩm được mua chất đống đem về nhà ít nhiều đã hết hạn và có người phải chọn cách vứt bỏ. 

hình ảnh

Dịch Covid-19 ngừng vé số, xúc động chủ đại lý hỗ trợ 750k cho 20 người nghèo bị mất chén cơm

Tình trạng này không chỉ xảy ra ở riêng Việt Nam, mới đây 1 tài khoản ở Anh đã chia sẻ hình ảnh thực phẩm hết hạn bị vứt đầy thùng rác. Nếu như lúc trước chen chúc, cố mua lấy mua để những thực phẩm không cần thiết thì giờ lại lãng phí vứt chỏng chơ, thậm chí chưa từng bóc ra sử dụng. 

Dĩ nhiên khi dịch bệnh bùng phát, tâm lý nhiều người lo sợ và tính xa nên phải dự trữ thực phẩm. Đó hoàn toàn là điều nên làm, nhưng mua không biết tính toán, không biết cân đo cái nào nên, cái nào cần tiết chế. Với tình hình bên Anh căng thẳng và nguy hiểm hơn nên việc hạn chế ra ngoài, phải trữ đồ nhiều là đúng. Nhưng nên mua thực phẩm có thể để lâu và sử dụng hàng hóa tươi như thịt, cá, rau rồi sau đến đồ hộp. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: news zing)

Còn ở Việt Nam, tình hình dịch tăng lên từng ngày nhưng vẫn kiểm soát tốt. Hàng hóa vẫn được tiếp đầy, chưa có tình trạng khan hiếm đến nỗi phải cố vơ vét. Có câu chuyện về người phụ nữ mua hàng chục thùng mì gói chất trong nhà đầy như tiệm tạp hóa. Đến khi quá ngán, ăn không nổi và trong khi hàng tươi xanh vẫn bán ngoài chợ nên phải năn nỉ bán lại cho hàng xóm. 

Khi vơ vét hàng quá nhiều sẽ dẫn đến tình cảnh đáng thương cho các cụ già neo đơn. Ở Việt Nam, chuyện này chưa đến nỗi nhưng bên các nước có dịch bệnh nguy cấp như Mỹ, Anh… thì nhiều ông bà cụ chỉ biết bất lực nhìn hàng hóa trống trơn. Sau này, may nhờ có các chính sách hạn chế mua đồ vừa đủ dùng nên người già mới có thể an tâm không bị thiếu lương thực. 

hình ảnh


(Ảnh: vietnamnet)

Trận đại dịch do virus Covid-19 khiến chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều điều. Về sự nhỏ bé, hữu hạn của con người. Về sự bình đẳng khi đối diện cái chết, dù giàu nghèo, lớn bé ra sao. Và cả việc phải giữ bình tĩnh, tuân thủ quy định, hành động có suy xét. Khi dịch bệnh bùng phát, nhiều người quá khiếp hãi, lo lắng đến mức mất cả lý trí và lao theo tâm lý của đám đông. Thấy người người nhà nhà đổ xô đi trữ hàng là cũng kéo nhào theo nhưng quên mất mình thật sự có cần món ấy không, liệu có phù hợp không. 

Hơn bao giờ hết, chính lúc này càng cần phải biết tiết kiệm, tránh tình trạng lãng phí thực phẩm và tiền bạc. Dịch bệnh nên kéo theo kinh tế đi xuống, nhà nào cũng ít nhiều liên lụy. Bởi vậy, thay vì cố chen chúc mua về cơ man đồ không cần thiết, hãy lý trí trữ hàng khô, đồ hộp và hàng tươi như rau, thịt chỉ nên mua đủ dùng tầm 1 tuần.

Nguồn tham khảo: news zing