Lúc đưa vào cấp cứu bụng con đã căng to như trái dưa hấu, hôn mê và suýt chút đã ngừng tim.

Ăn quá no đôi khi không làm cho con lớn nhanh mà có thể khiến con gặp nguy hiểm, no đến vỡ bụng. Như trường hợp của bé 13 tháng tuổi suýt ngưng tim do mẹ cho ăn bắp ở Ôn Châu, Trung Quốc, suýt nữa thì mất con do ăn nhầm món khó tiêu còn bị ép ăn quá nhiều.

Bé 4 tuổi ung thư máu, 3 loại trái cây không tốt cho trẻ, mẹ tiếc chút tiền con mất luôn sức khỏe

5 tác hại khôn lường khi cho con ăn rong, 1 bát cơm đi khắp làng khắp xóm mới chịu hết

Bé gái 13 tháng tuổi suýt ngưng tim vì mẹ ép ăn quá nhiều bắp

Cha mẹ luôn sống trong lo lắng rằng con mình sẽ không lớn nhanh, sẽ bị suy dinh dưỡng, do đó luôn ép trẻ ăn no, ăn thêm, ăn vượt mức mà bụng nhỏ của con có thể chứa. Nhưng cha mẹ có biết, con nít đói một chút không đáng sợ, đáng sợ là ăn quá no.

hình ảnh

Ảnh: ekids

Có một bé gái 13 tháng tuổi ở Ôn Châu, Trung Quốc vì ăn quá nhiều bắp mà suýt ngừng tim. Lúc được đưa đến bệnh viện, bé gái đã hôn mê, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thân hình gầy gò có cái bụng to bằng quả dưa hấu, trông cực kỳ không cân xứng.

Nguyên nhân được cho là do mẹ của bé gái đã hầm xương với bắp cho con ăn vì nghĩ nó bổ, mẹ cố ép con ăn nhiều cả bát to, đến khi bụng con căng phồng. Vấn đề là qua ngày hôm sau, bụng con không xẹp xuống được mà vẫn căng cứng, thậm chí có biểu hiện khó thở nên gia đình lập tức cho con đi bệnh viện.

Ban đầu bác sĩ chẩn đoán là tắc ruột, nghẽn đường tiêu hóa, sau khi cố gắng thông ruột, bác sĩ thấy một lượng lớn hạt bắp vẫn chưa được tiêu hóa, đây chính là nguyên nhân khiến bụng bé bị căng, khó thở.

hình ảnh

Ảnh: sohu - infnews

Bắp vốn khó tiêu hóa, người lớn nhai kỹ còn dễ đầy bụng chứ đừng nói đến trẻ mới hơn 1 tuổi, rất khó nhai nát hạt bắp. Điều này dẫn đến tích tụ một lượng lớn chất xơ thô trong ruột, khiến con bị đầy bụng, chướng khí, chèn ép quá nhiều có thể gây ngạt.

4 loại thực phẩm khó tiêu hạn chế cho trẻ ăn

1. Ngũ cốc thô giàu chất xơ

Hầu hết các loại ngũ cốc, đậu có thể được gọi là ngũ cốc thô, ngoại trừ gạo trắng và mì. Ngũ cốc thô rất giàu chất xơ, vitamin B và nhiều loại khoáng chất, nhưng không nên dùng quá nhiều, đặc biệt là ở trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa chưa phát triển hoàn thiện dễ khiến con rơi vào tình trạng tích tụ, khó tiêu.

2. Trái cây và rau quả giàu chất xơ

Ngoài ngũ cốc nguyên hạt, một số loại rau và trái cây cũng giàu chất xơ. Chẳng hạn như bông cải xanh, bắp cải, măng tây, lê… Vì vậy không phải cứ ăn rau củ quả nhiều là tốt cho con.

hình ảnh

Ảnh: sohu

3. Thực phẩm chiên rán

Thức ăn chiên rán như gà rán, khoai tây chiên chứa nhiều dầu mỡ, khi gặp nhiệt độ cao chất béo sẽ sinh ra một chất khiến bé khó tiêu hóa. Hơn nữa, gia vị trong đồ chiên rán cũng không thân thiện với đường ruột và dạ dày của trẻ.

4. Thức ăn, đồ uống nhiều đường

Kem lạnh, bánh ngọt, kẹo, đồ uống có ga, nước trái cây đóng sẵn thường chứa nhiều đường, chất béo, chất tạo ngọt… không tốt cho đường ruột của trẻ. Không thể dùng những món này cho trẻ dưới 1 tuổi, bé trên 1 tuổi ăn càng ít càng tốt.