Cái kiểu mẹ đuổi theo cho con ăn khắp nhà, khắp xóm không chỉ mất sức của mẹ mà còn hại sức khỏe con đó.

Cảnh mẹ đuổi theo đút cơm cho con ăn đã quá quen thuộc, miễn sao con chịu ăn là cực mấy mẹ cũng chịu. Nhưng không chỉ đơn giản là mẹ mệt mỏi mà có đến 5 tác hại khi cho con vừa ăn vừa chạy chơi, mẹ nên luyện lại cho con thói quen ngồi ăn ngoan để tốt cho sức khỏe của con nhé.

Phá hủy khả năng tiêu hóa của trẻ

Trẻ con thường thích ăn vặt hơn ăn cơm, chưa kể mẹ đã cho con ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày vì sợ con đói. Do đó việc mẹ cứ chạy theo ép con ăn dù đứa trẻ không đói và không muốn ăn sẽ khiến hệ tiêu hóa của con gặp áp lực.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Mẹ cứ ép ăn thêm chút nữa để đảm bảo con no thật no mà không biết rằng con có thể bị tích tụ thức ăn, không kịp tiêu hóa, sinh ra đầy bụng, khó tiêu. Chưa kể việc dạ dày luôn trong tình trạng căng no quá lâu sẽ khiến hệ tiêu hóa con bị yếu đi, lâu ngày sinh bệnh, có thể suy dinh dưỡng hoặc béo phì tùy vào sự tiêu thụ thức ăn của dạ dày.

Làm cho trẻ mất hứng thú ăn uống

Con người ta sẽ ăn khi đói và ngừng khi no, đó là một nhu cầu cơ bản của cơ thể và nên là một thói quen tốt trong ăn uống. Tuy nhiên với cách cho ăn của mẹ, cố ép con ăn thêm trong lúc đứa trẻ mải chơi sẽ khiến độ no – đói của con bị mất cân bằng. Vì trẻ mải chơi, lo xem ti vi hay ghiền điện thoại sẽ khó cảm thấy no hơn bình thường.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Việc mẹ liên tục ép con ăn thêm khi đã no, trẻ thì mê chơi nên mẹ cứ đút thì cứ nhai như một quán tính, sẽ khiến con không thể ngừng ăn dù đã no bụng, dần dần khiến con thấy sợ ăn do bị ép. Chưa kể việc vừa chơi vừa ăn khiến con không thể tập trung vào thưởng thức hương vị món ăn, dẫn đến việc chán ăn sau này có thể xảy ra nếu không cho con vừa chơi vừa ăn nữa.

Ảnh hưởng đến sự phát triển của chức năng miệng

Chắc hẳn mọi người đều thấy cách cho trẻ ăn cơm phổ biến nhất là canh với cơm, trẻ dễ ăn nhiều, đỡ nhai. Tuy nhiên cách này khiến chức năng cơ miệng của con chậm phát triển.

Do trong quá trình tự nhai thức ăn sẽ vận động nhiều nhóm cơ khác nhau như miệng, lưỡi, răng nên việc cho ăn trong lúc chơi khiến con lười nhai, dễ dẫn đến cơ bắp vận động không đủ và ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của các chức năng ngôn ngữ, điển hình nhất là nói muộn và phát âm kém.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Ảnh hưởng đến sự phối hợp

Đút con ăn khiến con mất cơ hội tự ăn, đồng nghĩa với việc mất cơ hội phối hợp rèn luyện các bộ phận như tay, mắt, miệng khiến con mất nền tảng cho sự cân bằng và tinh nhạy sau này.

Ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể

Việc mẹ cho con vừa ăn vừa chạy chơi có thể ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể của trẻ. Do ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, việc con vừa ăn vừa chơi sẽ khiến thức ăn không được tiêu hóa hết, không hấp thụ được đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Điều này kéo dài sẽ dẫn đến ảnh hưởng sự tăng trưởng của cơ thể do thiếu hụt dinh dưỡng.

Cho con chơi để con chịu ăn cơm thực chất đây là thói quen xấu mà cha mẹ vẫn thường mắc phải chỉ vì lo con ăn không đủ no, thói quen này không những không tốt cho trẻ mà còn gây hại cho trẻ. Cha mẹ nên chú ý để luyện cho con vào bàn ăn từ giai đoạn ăn dặm để con quen dần, đừng đợi lớn rồi sẽ rất khó sửa.