Vì ham mua trái cây rẻ, nhiều mẹ không biết rằng đang đẩy con mình vào bệnh tật.

Ngày càng nhiều trẻ nhỏ bị ung thư, không ít trong số đó liên quan đến vấn đề ăn uống hàng ngày. Thậm chí có trẻ bị ung thư máu do ăn trái cây không tốt, chỉ vì thói quen tiết kiệm, tìm chút đồ rẻ của bà. Nghe vừa thấy buồn, vừa thấy giận, các mẹ thương con thì nhớ né xa 3 loại trái cây không tốt cho sức khỏe con.

Bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư hiếm gặp sau 8 lần bác sĩ một mực bảo "giả ốm" vì được mẹ chiều hư

5 nguyên nhân khiến tỉ lệ trẻ em ung thư ngày càng tăng

Đứa trẻ bị ung thư máu do ăn trái cây thối

Một em bé 4 tuổi ở Trung Quốc tên Xuân Xuân đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu do ăn trái cây thối trong sự ngỡ ngàng và đau xót của gia đình, hàng xóm. Bố mẹ bé đi làm xa, gửi bé ở nhà cho bà chăm, lâu lâu mới về thăm con một lần.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Nhà có hoàn cảnh khó khăn nên bà là người rất tiết kiệm, hàng tháng bố mẹ bé vẫn gửi tiền về cho nhưng bà rất ngại chi tiêu, không dám ăn không dám mặc. Kể cả hoa quả bà cũng sẽ cố để mua loại rẻ nhất.

Bà luôn đợi cửa hàng trái cây sắp đóng cửa mới đến mua vì sẽ có một số trái cây hơi dập úa được giảm giá, rất rẻ. Với những trái có chỗ bị thâm đen, thối, chỉ cần về cắt bỏ đi là ăn được, vậy là cháu sẽ được ăn trái cây mà không quá tốn kém.

Mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi đứa bé ốm sốt liên tục thời gian dài, lúc đầu bà nghĩ trẻ con hay ốm nên chỉ cho uống thuốc hạ sốt. Chỉ đến khi cháu quá nóng, không thể hạ sốt được nữa bà mới đưa bé đi bệnh viện khám. Kết quả khám bệnh cho thấy bé Xuân Xuân bị ung thư máu, nghe như một lời nói đùa, cả nhà không ai tin nổi, đây cũng là hậu quả khi cho đứa bé ăn trái cây hư thối trong thời gian dài.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Sức đề kháng và khả năng miễn dịch của trẻ tương đối thấp, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ dễ mắc bệnh ung thư. Nếu trẻ ăn một số thực phẩm không lành mạnh trong thời gian dài, hấp thu quá nhiều độc tố vào cơ thể thì khả năng mắc bệnh, bị ung thư sẽ tăng lên.

3 loại trái cây không cho con ăn

1. Trái cây bị thối rữa

Một số mẹ hay thấy tiếc nên dù trái cây đã có dấu hiệu úng, thối, vết thâm đen vẫn cố để lại ăn, nghĩ rằng chỉ cần cắt đi những chỗ hư đó là có thể ăn được phần còn lại.

Nếu bề mặt quả bị thối có nghĩa là cả quả đã bị nhiễm khuẩn mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nếu chẳng may để trẻ ăn phải loại quả này có thể sẽ nuốt phải một số nấm mốc, vi khuẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, nặng có thể gây ung thư.

2. Quả ép chín

Quả chín cây nếu vận chuyển đến những gian hàng bán trái cây rất dễ bị dập, hỏng do đó thường thương lái sẽ chọn thu mua quả còn xanh, sống sau đó dùng một số thủ thuật làm chín.

Loại quả này bề ngoài chín nhưng bên trong không chín, trong quả có chứa chất thúc chín và một số thành phần hóa học, tiềm ẩn những nguy hiểm nhất định, trẻ rất dễ ngộ độc nếu ăn phải.

3. Trái cây có lớp sáp công nghiệp

Để trái có màu tươi, sáng, một số nhà buôn trái cây đã phủ một lớp sáp công nghiệp lên bề mặt trái, loại trái này trông đặc biệt căng mọng, nhìn là thấy ngay được sự tươi ngon khó cưỡng. Lớp sáp này rất khó rửa trôi, người lớn ăn thường xuyên dễ bị bệnh, trẻ em thì hậu quả càng nặng nề hơn.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Khi mua hoa quả cho con, bố mẹ cần lưu ý những điểm sau

1. Không mua quả trái vụ

Chỉ trái cây theo mùa mới là tươi ngon và bổ dưỡng nhất. Hầu hết trái cây trái vụ được trồng trong nhà kính hoặc sử dụng một số loại thuốc kích thích sinh trưởng, vì vậy không nên cho trẻ ăn trái cây trái vụ.

2. Lựa trái cây tươi ngon

Nếu trái cây không tươi, trẻ không những không có dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu trái cây đã bắt đầu thối rữa, hãy vứt bỏ chúng kịp thời, đừng tiếc rẻ cố ăn sẽ hại bản thân mình, hại cả con nhỏ.