Nhiễm trùng máu do nhiều nguyên nhân gây ra. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao nên cần biết triệu chứng để phát hiện sớm.

Nhiễm trùng máu hay còn được gọi là nhiễm khuẩn huyết. Căn bệnh này đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của người bệnh. Bởi, khi mắc bệnh, cơ thể phải đối mặt với sự hiện diện của vi trùng trong máu. Hệ miễn dịch là nơi bảo vệ cơ thể khỏi sự nhiễm trùng. Song, chính nó cũng có thể là tác nhân đẩy bạn vào trạng thái nguy kịch khi kích hoạt phản ứng để loại bỏ sự nhiễm trùng.

bệnh nhiễm trùng máu

Nhiễm trùng máu có thể gây tử vong. Ảnh minh họa

Bệnh này nguy hiểm không chỉ vì độc lực của vi khuẩn hay độc tố từ chất bài tiết của vi khuẩn. Nó còn ngy hiểm do các chất hóa học trung gian mà hệ thống miễn dịch giải phóng vào máu nhắm kích hoạt phản ứng toàn thân để chống lại nhiễm trùng. Thế nhưng, điều này lại vô tình làm tổn hại các mô và cơ quan trong cơ thể. 

Các chuyên gia cho biết, các trường hợp bị nặng có thể dẫn tới sốc nhiễm trùng, suy đa tạng. Từ đó khiến người bệnh tử vong rất nhanh. Vì thế, nó được xem là cấp cứu y tế. Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có 1,5 triệu trường hợp mắc bệnh. Căn bệnh này cũng nằm trong top 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay.

Nguyên nhân, triệu chứng của nhiễm trùng máu

Căn bệnh nguy hiểm này do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Bạn cần biết rõ để hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Đồng thời, cũng cần nhận biết rõ các triệu chứng để được cấp cứu kịp thời, tránh xảy ra tình huống xấu.

1. Nguyên nhân gây nhiễm trùng máu

Theo các bác sĩ, bất kỳ tình trạng nhiễm trùng nào trong cơ thể đều có khả năng kích hoạt bệnh nhiễm trùng máu xuất hiện. Trong đó, có một số loại nhiễm trùng khiến nguy cơ này cao hơn hẳn.

Những tình trạng này gồm:

  • Tình trạng viêm phổi nặng hay nhẹ cũng đều có thể làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng máu.
  • Các loại viêm ở trong mô tế bào
  • Nhiễm trùng tại ổ bụng
  • Nhiễm trùng tiết niệu
  • Nhiễm trùng ở hệ thống thần kinh trung ương
  • Bị du khuẩn huyết

Bên cạnh đó, có một số yếu tố nguy cơ khiến bạn dễ bị bệnh nguy hiểm này nhất. Chúng đều đã được khoa học chứng minh.

Triệu chứng nhiễm trùng máu

Có nhiều nguyên nhân gây nhiễm trùng máu. Ảnh minh họa

Cụ thể:

  • Sự già hóa về mặt dân số
  • Trẻ dưới 12 tháng tuổi, đặc biệt là trẻ sơ sinh bị sinh non, nhẹ cân, các bé bị dị tật bẩm sinh.
  • Sự tăng trưởng mạnh mẽ đề kháng kháng sinh, trong khi đó các loại kháng sinh đang ngày càng mất đi khả năng tiêu diệt vi khuẩn.
  • Việc lạm dụng kháng sinh bừa bãi
  • Sự suy giảm hệ thống miễn dịch như người bị bệnh nền (tiểu đường, gan, thận), mắc HIV, hóa trị ung thư, sau cấy ghép nội tạng, dùng thuốc ức chế miễn dịch.
  • Người bị bệnh nặng đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.
  • Bị chấn thương nặng như chấn thương sọ não, bỏng nặng.

2. Triệu chứng nhiễm trùng máu

Bệnh ở giai đoạn đầu khá mờ nhạt và dễ nhẩm với các bệnh lý bình thường khác. Đó là lý do vì sao mà nhiều người bệnh đến viện khi tình trạng đã nặng.

Bởi vậy, các bác sĩ khuyến cáo: Khi cơ thể có bất kỳ triệu chứng đáng nghi nào, hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Bạn không nên ở nhà rồi tự 'đoán già đoán non', phỏng đoán về tình trạng của bản thân. Đặc biệt là những người có nguy cơ cao.

Triệu chứng ban đầu của bệnh gồm:

  • Rối loạn nhịp tim dẫn tới tình trạng nhịp tim đập nhanh
  • Sốt cao hoặc bỗng nhiên thân nhiệt hạ thấp bất thường
  • Có cảm giác bị ớn lạnh và run rẩy
  • Da lạnh, tự nhiên vã mồ hôi hoặc da mát nhưng nhợt nhạt, nổi bông ở tứ chi
  • Huyết áp thấp hoặc hạ huyết áp, có khi không đo được
  • Nhịp thở tăng, thở dồn dập
  • Bị tiêu chảy, buồn nôn hoặc nôn
  • Nước tiểu ít hoặc có khi cả ngày không đi tiểu lần nào
  • Thấy chóng mặt hoặc có cảm giác lừ đừ, đuối sức
  • Lú lẫn hoặc bất lực, sợ hãi về cái chết hoặc bất cứ trạng thái bất thường nào về mặt tinh thần
  • Mất ý thức

Bạn nên quan tâm: Bé sơ sinh vừa chào đời đã bị nhiễm trùng máu phải nhập viện: BS nói do món ăn mẹ thích lúc mang bầu

Nhiễm trùng máu nguy hiểm thế nào?

Đây là căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Thời gian ủ bệnh rất ngắn nên nhiều khi cả bác sĩ lẫn bệnh nhân 'trở tay không kịp'. Trong khi đó, các biến chứng nghiêm trọng của bệnh xảy ra rất nhanh chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày. Đó là lý do vì sao mà bạn cần nhận biết rõ để phát hiện bệnh, đưa người bệnh tới cơ sở y tế để cấp cứu sớm.

nhiễm trùng máu có nguy hiểm không

Nhiễm trùng máu gây ra nhiều biến chứng. Ảnh minh họa

Khi bị nhiễm trùng máu nặng, người bệnh có thể tử vong rất nhanh. Ngay cả khi cứu được thì hậu quả mà nó gây ra cũng rất nặng nề, ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của người bệnh.

Những biến chứng nguy hiểm của nhiễm trùng máu gồm:

  • Sốc nhiễm trùng: Đây là tình trạng rất nặng và vô cùng nguy hiểm. Bệnh nhân xuất hiện trạng thái khó thở, tim đập nhanh cùng các rối loạn tâm thần... Khi bị sốc nhiễm trùng, tỷ lệ tử vong của người bệnh lên tới 20 - 50%. Nó thường diễn biến nặng ở người già, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
  • Hội chứng suy hô hấp cấp: Nguyên nhân gây suy hô hấp rất nhiều, trong đó có nhiễm trùng máu. Đây là biến chứng với tỷ lệ tử vong lên tới 45% và có thể gặp ở bất cứ đối tượng bệnh nhân nào.
  • Rối loạn đông máu: Biến chứng này khiến máu trong cơ thể không đông được do các yếu tố đông máu bị thiếu. Người bệnh bị biến chứng này dễ dẫn tới trụy mạch hoặc mất máu nhiều dẫn tới tử vong.
  • Suy giảm chức năng gan: Nhiễm trùng máu khiến gan, thận bị suy yếu, chức năng của nó không hoạt động được như thường. Thậm chí, tổn thương nặng tới mức không thể phục hồi lại được.

Bạn nên quan tâm: Rệp giường lọt top côn trùng nguy hiểm nhất TG, gây nhiễm trùng máu: Giặt chiếu không hết, phải khéo trị

Trên đây là những thông tin liên quan tới bệnh nhiễm trùng máu mà bạn cần nắm rõ. Đây là căn bệnh nguy hiểm, có thể gặp ở bất cứ ai. Vì vậy, bạn cần nắm rõ triệu chứng để đưa người bệnh tới cơ sở y tế sớm nhất có thể. 

Bài viết liên quan: 

Ăn cơm, mì thừa hâm nóng hoặc chiên lại dễ suy gan, nhiễm trùng máu: 2 người đã qua đời, mẹ nên biết sợ

Ăn dưa hấu để tủ lạnh 2 ngày, người phụ nữ bị nhiễm trùng máu nguy kịch: May lắm mới sống sót