Giường cũi là vật dùng không thể thiếu khi mẹ mới có em bé, nhưng không phải ai cũng biết cách lựa chọn chuẩn xác nhất.

Có rất nhiều món đồ phải sắm sửa trong nhà khi mẹ có em bé, trong đó không thể không nhắc đến giường cũi, một chiếc giường đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đây là ‘thế giới riêng’ cho những đứa trẻ khi có thể thoải mái vui chơi hoặc nằm ngủ trong này, đồng thời giữ an toàn cho trẻ khi không có bố mẹ ở bên bởi trẻ không thể trèo ra được. Chiếc giường này mang lại nhiều lợi ích, vậy mẹ đã biết chọn mua loại nào cho chuẩn chưa. Hãy tham khảo bài viết sau đây để có quyết định đúng đắn nhất nhé. 

Tại sao trẻ cần nằm giường cũi

Công dụng của giường cũi

Như đã nói, đây vừa là chiếc giường ngủ, vừa là thế giới riêng của bé. Khi cho con nằm giường cũi, con phải ngủ một mình mà không có mẹ ở bên từ sớm, từ đó tăng tính tự lập hơn khi lớn lên. Bên cạnh đó việc nằm giường riêng sẽ giúp trẻ có giấc ngủ ngon và sâu, ít bám mẹ.

nằm giường cũi có lợi cho trẻ

Trẻ nằm giường cũi từ sớm sẽ mang đến nhiều lợi ích 

Không những thế theo nhiều nghiên cứu, trẻ sơ sinh có khả năng đột tử cao khi nằm ngủ với bố mẹ do ảnh hưởng đến đường hô hấp của trẻ, hoặc ngủ chung dẫn đến thân nhiệt của trẻ tăng cao.

Nếu trẻ không ngủ và vui chơi, việc nằm trong cũi cũng đảm bảo an toàn hơn, đồng thời giúp mẹ có thời gian rảnh tay để dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn hoặc làm việc cá nhân. Theo thời gian khi trẻ biết lật, biết bò, nếu bố mẹ không thể trông con 24/24 thì tốt nhất nên để con nằm cũi, giúp con không bị ngã, va chạm với đồ vật trong nhà dẫn đến thương tích.

Thay vì nằm võng, vốn không phải bề mặt phẳng, trẻ dễ bị ảnh hưởng đến cột sống sau này, việc nằm giường cũi sẽ giúp trẻ nằm thẳng lưng, tốt cho việc phát triển xương về sau.

Trẻ nên nằm giường cũi từ lúc nào

Từ lúc chào đời, trẻ đa số đều nằm ngủ trong vòng tay của mẹ hoặc nằm nôi, bởi điều này thuận tiện trong quá trình chăm con cũng như cho con bú. Trẻ nằm với mẹ cũng gắn kết tình cảm mẹ con, giúp bé quen hơi và an toàn hơn trong mỗi giấc ngủ.

Tuy nhiên khi đến 6 tháng tuổi, trẻ có sự phát triển nhanh chóng về chiều cao và cân nặng, đồng thời cũng đã bắt đầu tập lật, vì thế chiếc nôi sẽ không còn phù hợp nữa. Để đảm bảo an toàn, mẹ nên cho con nằm giường cũi có kích thước lớn hơn, nan cũi cao và không quá thưa để con không thể lọt ra ngoài.

giường cũi đủ cao bảo đảm an toàn cho trẻ

Giường cũi đủ cao sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ 

Khi trẻ lên 3 tuổi, bắt đầu có tính tự lập cao hơn cũng như đã biết đi, chạy, nhảy, mẹ không nên để con nằm trong chiếc cũi chật chội nữa mà nên cho con nằm giường riêng để tự lập, riêng tư hơn với bố mẹ.

>>> Có thể bạn quan tâm: 5 thói quen khi trẻ ngủ cảnh báo dấu hiệu bệnh rõ mồn một

Kinh nghiệm chọn giường cũi chuẩn cho bé

Hiện nay trên thị trường có nhiều loai giường cũi với chất liệu, giá thành khác nhau khiến nhiều mẹ không khỏi băn khoăn khi mua cho con. Vì thế mẹ nên chú ý những điều sau đây để có lựa chọn tốt nhất cho con mình.

Chất liệu

Giường cũi sẽ có những loại chất liệu như: gỗ, nhựa, vải, sắt-inox, tre/ mây và vải. Mỗi loại đều có ưu nhược điểm riêng, tuy nhiên mẹ cần phải đảm bảo cũi phải chắc chắn, bề mặt mịn, không ghồ ghề, các góc cạnh phải được bo tròn, tránh để lại vật nhọn có thể gây mất an toàn cho trẻ. Bên cạnh đó cũi cũng phải có độ bền tốt để sử dụng lâu dài theo thời gian. Nếu chọn cũi gỗ thì nên chọn loại gỗ tốt, tránh mối, mọt, ẩm mốc.

Kích thước, kiểu dáng

Điều quan trọng nhất là chiếc cũi phải có kích thước phù hợp với không gian trong nhà, không bị choáng diện tích. Nếu căn nhà chỉ có 1 phòng ngủ thì nên đặt giường cũi cạnh giường ngủ của bố mẹ, vì thế kích thước của giường cũng phải phù hợp với không gian ấy.

kích thước giường cũi phù hợp

Giường cũi cần có kích thước phù hợp trong không gian gia đình 

Hiện nay thị trường có rất nhiều loại với kích cỡ khác nhau, từ loại nhỏ là 70cm x 100 cm, 70 x 110 cm, loại trung bình bao gồm 80 x 120 cm, 80 x 130 cm cho đến loại lớn nhất lên đến 80 x145 cm.

Cũi cũng có nhiều thiết kế đa dạng, màu sắc bắt mắt, tuy nhiên mẹ nên lưu ý không mua những loại được phủ màu sơn lạ, không đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó không chọn mua loại có các thanh chắn quá dày hoặc quá thưa. Nếu quá dày, trẻ có thể bị kẹt tay hoặc nếu quá thưa thì có thể bị lọt ra ngoài.

Tính năng được tích hợp

Bên cạnh các loại cũi truyền thống, hiện nay có rất nhiều loại giường cũi đa năng, phục vụ cho nhiều mục đích, nhu cầu sử dụng của các gia đình. Nhiều loại giường có khả năng gấp gọn lại, giúp mẹ dễ dàng cất giữ, di chuyển để dọn dẹp nhà cửa. Bên cạnh đó có loại còn có thể ghép trực tiếp vào giường ngủ của bố mẹ, sẽ thuận tiện cho mẹ chăm sóc con hơn vào ban đêm.

Như vậy chỉ với các lưu ý đơn giản, mẹ đã có thể dễ dàng chọn lựa được chiếc giường cũi phù hợp nhất cho con của mình. Khi đã có giường rồi, không phải chỉ đặt con vào ngủ là xong mà mẹ nên quan sát xem con nằm có thoải mái không, con ngủ có ngon không. Giấc ngủ của trẻ là vô cùng quan trọng, vì thế qua những thông tin trên, mẹ đã có cái nhìn tổng quát nhất trong việc lựa chọn chỗ ngủ an toàn cho con.

>>> Xem thêm bài viết liên quan: 

4 điều quan trọng cần lưu ý khi cho trẻ sơ sinh nằm nôi điện

7 loại giường cũi cho bé đa năng giúp con ngủ ngon và sử dụng được lâu dài

Con trai 33 tuổi vẫn mang tã, nằm nôi: Cha mẹ quá nuông chiều, đành nuôi con cả đời