Mua đồ ăn bên ngoài rất tiện lợi, vì đỡ phải nấu nướng vất vả cũng như không tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, vấn đề an toàn thực phẩm thì gần như không đảm bảo. Bằng chứng là mới đây, lại có thêm một cô gái lại mạng xã hội phản ánh tình trạng trong đồ ăn chứa thứ lạ, sau khi xem xét kỹ thì rùng mình. Thật sự đa số người bán buôn giờ ẩu tả quá, chỉ cần kiếm lợi nhuận mà không quan tâm đến sức khỏe người dùng. 

>>> Khách chỉ giòi chui ra từ tô bún bò, chủ quán thốt lên: "Hầm cả đêm mà nó vẫn sống hả ta"

Theo đó, người mẹ đi chợ về có mua cho cô con gái một hộp bánh ướt. Thay vì ăn ngon lành hết hộp bánh ướt, không phụ lòng mẹ thì cô gái đã khựng lại khi thấy miếng chả có vấn đề. Khi quan sát cực cận, cô gái đã phát hiện ổ trứng ruồi. Lúc này cô tá hỏa, cũng may là chưa ăn hết miếng chả ấy, nếu không nôn mửa cả ngày, thậm chí có nguy cơ sức khỏe bị ảnh hưởng do đưa vào bụng thứ gớm ghiếc ấy.

hình ảnh

Cô gái đen đủi ăn phải hộp bánh ướt chả "ruồi". (Nguồn: Internet)

Ngay lập tức, cô gái đã quay lại clip phần bánh ướt chả ruồi đó để đăng đàn cảnh báo mọi người. Xem xong mọi người ai cũng lắc đầu ngao ngán và bình luận.

- Thấy mà sợ ghê.

- Nổi cả da gà luôn á.

- Ghê quá chế ơi.

- Hẳn một ổ trứng ruồi... Rợn tóc gáy…

hình ảnh

Ổ trứng ruồi trông gớm ghiếc. (Nguồn: Internet)

Phải nói tình trạng thực phẩm kém vệ sinh như vậy quá nhiều. Dù không biết người bán vô tình hay cố ý bán phần ăn có miếng chả dơ như vậy nhưng chắc chắn rằng họ cũng không muốn ruồi bám lên đồ ăn. Có lẽ do sự bất cẩn, không bảo quản miếng chả kỹ khi mà vào mùa hè lũ ruồi sinh sôi nảy nở rất nhiều. Vậy nên, những người bán hàng cũng như các mẹ xem đây mà rút kinh nghiệm, để tránh bị ruồi nhặng bâu vào thức ăn, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thì cần nắm các biện pháp sau đây.

Dùng túi nilon đựng nước

Ruồi là loài mắt kép, mỗi mắt có hàng nghìn thủy tinh thể tí hon. Vậy nên, mọi người chỉ cần cho nước vào túi nilon và treo ở nơi để đồ ăn, thức uống thì túi nilon sẽ phản chiếu ánh sáng khiến ruồi sợ không dám lại gần.

Dùng tinh dầu

Ruồi rất ghét mùi thơm của các loại tinh dầu như sả, bạc hà, oải hương,... Vì vậy, mọi người cần chuẩn bị tinh dầu hòa với nửa chén nước nóng, sau đó cho vào bình xịt và xịt khắp nhà, đặc biệt góc bếp để lan tỏa mùi hương, làm ruồi không dám bén mảng vào gây rối nhé.

Dùng vỏ cam, chanh

Mọi người chỉ cần đặt vỏ cam ở nơi có nhiều ruồi, chắc chắn chúng sẽ không dám đến gần. Hoặc mọi người có thể sử dụng vỏ chanh đặt ở chỗ có ruồi thường xuyên bay đến, mùi hương của vỏ chanh sẽ giúp xua đuổi ruồi nhanh chóng mà không tốn tí sức lực nào.