Một nghiên cứu cho thấy thai phụ càng tăng cân thì khả năng sinh con trai sẽ nhiều hơn.

Mọi người luôn tìm kiếm mối liên hệ giữa các triệu chứng mang thai với giới tính của em bé. Và giữa lúc các mối liên quan như vậy dường như là một điều bí ẩn thì các nhà nghiên cứu tìm thấy một thông tin hiếm hoi cho thấy thai phụ càng tăng cân thì khả năng sinh con trai sẽ nhiều hơn.

Sự thật nhìn ngấn chân con đoán giới tính: mẹ nghe bác sĩ trả lời!

hình ảnh

Nguồn ảnh: femmeactuelle

Một nghiên cứu được đăng tải trên journals.plos cho biết các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ gần 70 triệu ca sinh trong gần một phần tư thế kỷ. Họ đi đến kết luận phụ nữ càng tăng kg nhiều thì xác suất sinh con trai cao hơn.

Một bà mẹ tăng khoảng 9kg (20 pound) cơ hội sinh con trai là 49%. Khi thai phụ tăng khoảng 18kg (40 pound), cơ hội này là 52,5%. Và khi thai phụ tăng khoảng 27gk (60 pound), cơ hội sinh con trai lên đến 54%. Nếu mẹ bầu tăng vượt quá mốc 27kg thì mối liên hệ này trở nên khó xác định.

Theo Kristen J. Navara - một bác sĩ tham gia vào phân tích dữ liệu, việc thai phụ càng tăng cân thì khả năng sinh con trai sẽ nhiều hơn có thể xuất phát từ nguyên nhân phôi thai và thai nhi là bé trai cần nhiều năng lượng hơn cho sự phát triển toàn diện.

Thật ra, nhiều người vẫn muốn sinh con theo ý muốn, một số vì sở thích trong khi số khác muốn có nếp có tẻ (nếu họ đã có 1 con trước đó).

Một nghiên cứu từ Hiệp hội Hoàng gia Anh cho thấy nếu chế độ ăn tiêu thụ nhiều calo hơn, ăn ngũ cốc vào buổi sáng và tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu kali trước có thai khoảng 1 năm sẽ tăng cơ hội sinh con trai. 

Mặt khác, đặc điểm của tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y là hoạt động kém hơn trong môi trường axit cao. Vậy nên để sinh bé trai, mẹ hãy duy trì chế độ ăn giàu tính kiềm. Một số thực phẩm mang tính kiềm như: rong biển, rau bina, cải xoăn, bông cải xanh, ớt, ớt chuông, của cải đường, dưa chuột, bầu bí, hạnh nhân, đậu hũ, đậu xanh, nấm, ngô, bánh mì, cá, bơ, dừa tươi…

Nguồn bài: parents