Theo CNN, hàng trăm trường học tại Hàn Quốc đã phải tái đóng cửa sau khi vừa đi học trở lại trong một thời gian ngắn. 

Hiện Hàn Quốc phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại. Tất cả các ca nhiễm mới đều được ghi nhận tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận, nơi có hơn 50 triệu dân sinh sống. Chính phủ cũng đang thực hiện nghiêm lệnh giãn cách tại thủ đô Seoul. 

Hàn Quốc trục xuất 3 du học sinh Việt trốn cách ly: Giá đắt cho một phút bồng bột, thiếu kỷ luật

Từ nay đến ngày 14-6, các trường trung học tại khu vực thủ đô Seoul chỉ cho phép tối đa 2/3 tổng số học sinh của trường đến lớp, với cấp tiểu học và trung học cơ sở tỷ lệ này là 1/3.

hình ảnh

Giờ ăn trưa tại một trường học ở Hàn Quốc - Nguồn ảnh: cnn

Cùng với việc hàng trăm trường học tại Hàn Quốc đã phải tái đóng cửa, các công viên, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng và nhà hát ở Seoul phải đóng cửa trong hai tuần. Các sự kiện, hội nghị cũng phải hủy bỏ hoặc hoãn tổ chức trong thời điểm này. 

Mọi nỗ lực nhằm chặn đứng sự tái bùng phát Covid-19 tại Hàn Quốc sau khi xuất hiện gần 100 ca lây nhiễm Trung tâm hậu cần kho bãi của Công ty thương mại điện tử Coupang ở TP Bucheon, nằm ở phía tây Seoul. Hiện đã có 3.836 người trong số 4.351 công nhân và khách hàng tại đây đã được xét nghiệm; dự kiến số ca nhiễm mới sẽ còn tăng thêm vào thời điểm kết thúc việc rà soát và xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan.

Tính đến thứ năm (28-5) đã có khoảng 838 trường học trên khắp Hàn Quốc hoãn mở cửa trở lại và tiếp tục hình thức học trực tuyến.

Theo thống kê, đến ngày 30-5, tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc là 11.402 ca, trong đó có 269 ca tử vong và 770 bệnh nhân đang được cách ly.

Tình hình dịch bệnh hiện nay ở Hàn Quốc, một quốc gia từng là hình mẫu chống dịch hiệu quả chính là lời cảnh báo cho bất kỳ ai đang chủ quan, xao nhãng ý thức chống dịch. Vì ngay lúc này, tình hình lây lan của Covid-19 vẫn đang vô cùng phức tạp trên thế giới. Tính đến 7h ngày 30-5, trên thế giới có 6.026.091 người mắc Covid-19, trong đó có 366,415 ca tử vong và 2.655.953 người bình phục. Số ca nhiễm mới trên toàn cầu trong 24 giờ qua lại tăng kỷ lục với 125.184 trường hợp, tăng hơn 10.000 ca so với ngày hôm qua.

Brazil hiện đang là tâm dịch nóng nhất toàn cầu với số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới (468.338 ca) và 27.944 ca tử vong. Bộ Y tế Brazil cho biết chỉ trong vòng 24 giờ, quốc gia này đã ghi nhận 1.124 ca tử vong và có số ca nhiễm kỷ lục trong ngày là 26.928 ca.

Trong khi đó, Mỹ vẫn đang chật vật đối phó và kiểm soát dịch bệnh sau khi có thêm gần 25.000 ca nhiễm mới và khoảng 1.200 ca tử vong chỉ trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 1,8 triệu người và 104.542 người tử vong.

Dịch bệnh cũng hoành hành dữ dội ở Nga và Ấn Độ, hai quốc gia có thêm hàng nghìn người dương tính với corona trong ngày qua.

Do ở Việt Nam số người nhiễm bệnh phát hiện nhỏ giọt, chưa thấy có ca mới trong cộng đồng; những ca nhiễm gần đây đều phát hiện từ các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam nên dễ dẫn đến tâm lý chủ quan. Thậm chí, một số người còn đề xuất mở cửa ngành du lịch trở lại. Đây quả là điều nguy hiểm, cần có sự tính toán thận trọng vì nguy cơ dịch bệnh tràn vào từ bên ngoài biên giới vẫn luôn rình rập. Trong khi đó, tất cả các trường học trên cả nước đã mở cửa trở lại. Một phút bất cẩn xem như phá sản mọi nỗ lực dập dịch của chúng ta trong vài tháng qua. 

Việc hàng trăm trường học tại Hàn Quốc phải tái đóng cửa cho thấy chỉ cần 1 phút lơi lòng, dịch bệnh hoàn hoàn có thể bùng phát trở lại và tiếp tục đe dọa cộng đồng.

Nguồn bài: cnn