Nghe con nói bị cô giáo đánh thì các mẹ khoan hãy đùng đùng nổi giận mà phải lý trí lên, nghe con nói rõ đầu đuôi, suy nghĩ kỹ càng hãy xử lý.

Cha mẹ rất lo lắng khi con lần đầu đi mẫu giáo như ăn không đủ, ngủ không ngon, có bị các trẻ khác hay cô giáo bắt nạt không. Trong mắt cha mẹ con vẫn còn quá nhỏ, nhưng không có nghĩa là cô giáo không được sửa dạy con khi con sai.

Việc con ở lớp bị phạt khó tránh khỏi nhưng còn phải xem là phạt theo hình thức nào. Như câu chuyện con kể cô giáo đánh con cần cha mẹ lý trí phân xử cũng là một trường hợp các phụ huynh cần xem qua để lấy kinh nghiệm.

Lần đầu con đi học, cha khóc như mưa, mẹ cười khì còn trêu 'đàn ông mà mít ướt'

Con khóc nói “cô giáo đánh”, mẹ tức giận nhưng sự thật ngỡ ngàng

Hôm đó bé Bin đi học mẫu giáo về, câu đầu tiên cậu nói khi gặp mẹ là: "Mẹ ơi, cô giáo đánh con”. Câu nói này khiến mẹ hốt hoảng, vội vàng hỏi con: "Tại sao cô giáo lại đánh con và đánh con ở đâu?".

Bé Bin kể: "Vì con chơi với bạn trong giờ ngủ trưa nên cô đánh vào mặt con”.

Mẹ sau khi nghe xong đã vô cùng sửng sốt, con mình chỉ phạm lỗi nhỏ nhưng sao cô giáo lại đánh con? Càng nghĩ về chuyện này, mẹ càng tức giận, cô nhấc điện thoại lên định khiếu nại với hiệu trưởng nhưng điện thoại luôn trong tình trạng không liên lạc được.

hình ảnh

Nghe con nói bị cô giáo đánh liệu có bao nhiêu bà mẹ sẽ giữ được bình tĩnh?. Ảnh: ifeng

Vào buổi tối, khi mẹ đang dỗ Bin ngủ, mẹ vuốt má thì Bin kêu lên: "Mẹ ơi, đây là cách cô giáo đánh con đó".

Nghe con nói thế, người mẹ sau đó nhận ra rằng giáo viên có thể chỉ dọa đứa trẻ và không hề có chuyện đánh con, cũng may không gọi điện được, nếu không hiểu lầm lại thành to chuyện.

Trong cuộc sống, con cái thường về nhà và mách cha mẹ chuyện ở trường mầm non, những bậc cha mẹ quá thương và tin con thường ngay lập tức khiếu nại với giáo viên khi chưa biết rõ sự việc.

hình ảnh

Thì ra chuyện cô giáo đánh chỉ là hiểu lầm, cái vuốt má bị hiểu thành cô đánh, may là chưa có to tiếng gì giữa phụ huynh và giáo viên. Ảnh: futureparenting

Các nhà tâm lý học từng cho biết: Trẻ em nói dối mà không cần cô giáo dạy. Chúng thường nói dối vì những lý do như sợ hãi và hoang mang, đây cũng là một biểu hiện tâm lý bình thường của trẻ.

Trẻ em khi còn nhỏ thường không mô tả được rõ ràng sự việc và không phân biệt được thật giả. Chưa hẳn trẻ đã nói dối mà chỉ là con đang diễn tả sự việc theo cách con hiểu mà thôi, nhưng đôi khi gây hiểu lầm.

Cha mẹ nên làm gì khi con mách chuyện ở trường

  • Nhận ra vấn đề

Khi cha mẹ nhận thấy con mình đang có vấn đề cần tìm hiểu được nguyên nhân con mách chuyện cô giáo, sau đó dạy con hiểu đúng về tình huống và giúp con giải quyết vấn đề. Chỉ có hết băn khoăn thì trẻ mới yên tâm đi học.

hình ảnh

Mẹ cần giúp con tìm ra vấn đề khiến con không thích nhà trẻ. Ảnh: kuaibao

  • Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ

Cha mẹ càng giao tiếp nhiều, trẻ càng phát triển tốt về mặt ngôn ngữ, từ đó biết cách thể hiện cảm xúc, sự việc đúng hơn. Tránh những hiều lầm không đáng có.

Các trường học hiện nay đã không chủ trương phạt trẻ nữa nên nếu con nói cô giáo ở lớp đánh con cha mẹ cần kiểm tra lại. Nếu trẻ sai thì hãy dạy con lại, nhưng nếu là sự thật thì cha mẹ nhớ làm rõ đến cùng với giáo viên và nhà trường về hành động đánh trẻ.

Theo Baobuzz