Để bé con mỗi sáng đều háo hức đi mẫu giáo, về nhà lại líu ríu kể chuyện ở lớp thì cha mẹ nên dùng tới “bí kíp” 9 câu hỏi gợi mở sự yêu thích đi học của con.

Vì sao bé con nhà hàng xóm đi mẫu giáo về lại vui vẻ kể này kể nọ với mẹ, còn bé nhà mẹ ngày nào cũng đòi nghỉ ở nhà? Có phải con của mẹ không thích học hành rồi không? Mẹ đừng vội nghĩ con không có tương lai như vậy nhé!

Có thể nguyên nhân một phần đến từ cha mẹ gây tâm lý hoang mang cho con, khiến con không thích trường học, thấy lớp học là một nơi không ổn. Điều này bắt nguồn từ việc cha mẹ hay lo lắng về những gì diễn ra ở trường và hỏi con những câu dễ gây “hiểu lầm” cho trẻ.

Để con cảm thấy thoải mái, đến lớp thật là vui, cha mẹ nên hỏi 9 câu đúng tâm lý giúp con thích đi nhà trẻ hơn.

Lần đầu con đi học, cha khóc như mưa, mẹ cười khì còn trêu 'đàn ông mà mít ướt'

Ở lớp con hay chơi với ai? Vì sao con thích bạn nhất?

Câu hỏi này sẽ giúp trẻ muốn giao tiếp, làm quen bạn mới và cùng chơi với nhau. Điều này có lợi cho sự phát triển các kỹ năng xã hội của trẻ và giúp trẻ thích nghi với việc học mẫu giáo nhanh hơn.

Hôm nay lớp học có chuyện gì vui, thú vị không?

Đứa trẻ sẽ nhớ lại những điều hạnh phúc đã trải qua ở trường mẫu giáo ngày hôm nay và trẻ lại háo hức mong chờ những điều thú vị trong những ngày kế tiếp ở lớp mẫu giáo.

hình ảnh

Gợi mở con kể lại điều vui vẻ khi đi học giúp con yêu trường lớp hơn. Ảnh: sina

Có điều gì không hiểu cần bố mẹ giúp đỡ không?

Nhiều trẻ nghĩ rằng đi nhà trẻ là bị bố mẹ bỏ rơi, không yêu thương nữa, không bên cạnh nữa nên cứ khóc mãi. Một khi bố mẹ đưa ra đề nghị giúp đỡ, con sẽ cảm thấy được khích lệ, quan tâm và thấy việc đi học cũng bình thường thôi, cha mẹ vẫn yêu thương trẻ.

Hôm nay cô cùng các con chơi trò chơi gì?

Khuyến khích trẻ mô tả chi tiết, điều này sẽ giúp cha mẹ hiểu được tình hình của con học ở trường mẫu giáo.

Hôm nay con hát hay hơn ngày hôm qua rồi phải không?

Đừng để con nhanh chán khi đi học, hãy cho con thấy mình tiến bộ qua từng ngày, bằng việc nhận xét con làm việc nào đó tốt hơn ngày hôm qua. Lưu ý đừng tâng bốc con quá đà sẽ khiến con tự phụ và đánh giá sai về bản thân.

Hát cho mẹ nghe bài hát con mới học hôm nay được không?

Câu hỏi gợi mở mong muốn được chia sẻ của con đồng thời giúp con tự tin nói về việc học của mình vì con biết mình đang được mẹ lắng nghe.

hình ảnh

Cha mẹ lắng nghe con hát, nghe con kể chuyện ở trường sẽ giúp con cảm thấy việc đi học rất thú vị. Ảnh: quantuiwang

Hôm nay cô giáo kể cho các con nghe câu chuyện gì?

Nếu bạn muốn biết trẻ đã học được gì ở trường mẫu giáo, đừng hỏi trẻ một cách chung chung “hôm nay con học gì”. Thay vào đó hãy hỏi cụ thể “hôm nay con vẽ gì”, “con hát bài vè nào”… con sẽ nhớ lại rất dễ và kể cho mẹ nghe ngay.

Hôm nay con có nói lời cảm ơn/chào cô giáo khi ra về không?

Nâng cao nhận thức của trẻ về lễ phép, cách biết ơn, từ đó trẻ thấy mình thật đáng tự hào khi là một đứa trẻ ngoan, biết chào hỏi và cảm ơn. Đừng quên khen trẻ khi con biết chào cô giáo nhé!

Hôm nay đến lớp con có giúp cô giáo hay bạn làm gì không?

Thay vì đặt những câu hỏi tiêu cực, hãy dùng những câu hỏi tích cực hơn để hướng dẫn trẻ. Trẻ cảm thấy mình cũng rất “được việc”, có thể giúp đỡ người khác, đôi khi là tự xúc cơm, lấy đồ chơi cho bạn… cũng khiến trẻ tự hào về chính mình.

Cha mẹ quan tâm đến việc con đi mẫu giáo ra sao là điều dễ hiểu, nhưng cha mẹ phải chú ý khi đặt câu hỏi cho trẻ. Nên tránh những câu hỏi khiến trẻ buồn, khó chịu, gây hoang mang hoặc những câu chung chung, khó hiểu.

Cha mẹ cần khuyến khích và khen ngợi kịp thời từ những việc nhỏ nhất để trẻ cảm thấy hứng thú hơn với việc đi học mẫu giáo.

Theo QQ