Dường như các mẹ ngay nay rất thích làm thay con mọi thứ và không thể chịu được khi phải nhìn con vất vả. Tuy nhiên mẹ càng lười càng tốt cho con. 

Sự khôn ngoan trong cách dạy của mẹ là khi biết khen ngợi con đúng lúc, lùi lại để con học cách tự lập và biết kiểm soát cảm xúc của mình. 3 kiểu người mẹ dưới đây trong hơi lười nhưng chắc chắn sẽ mang đến nhiều phước lành cho con trong tương lai. Dưới đây là 3 điều mẹ càng lười càng tốt cho tương lai con

Cha mẹ lười biếng giúp con biết tự chăm sóc bản thân, tự tin và sống có trách nhiệm

1. Lười so sánh con mình với con nhà người ta

Khi bước vào ngõ cụt, không thể dạy dỗ con được nữa, các mẹ thường rất thích dùng ngôn từ gây tổn thương trẻ như "nhìn con nhà người ta kìa" như thể đổ hết mọi lỗi cho con cái. Mẹ chỉ thấy những mặt yếu kém của con, trong khi thích khen ngợi con nhà người khác. Kiểu hành vi này rất hại đối với con cái. Việc mẹ không ngừng so sánh có thể khiến trẻ phát triển tâm lý mặc cảm tự ti hay ganh tỵ. Sự mất cân bằng về tư duy sẽ dẫn đến sự mất cân bằng về suy nghĩ. Lớn lên trong tình trạng mất cân bằng này trong một thời gian dài, trẻ sẽ dần đi chệch khỏi con đường đúng đắn.

Người mẹ lười biếng biết rằng hành vi đó của mình là không nên. Họ biết rằng việc so sánh đó không chỉ không giúp con tốt hơn mà còn khiến trẻ mặc cảm, thiếu tự tin khi làm việc. Khi trẻ làm sai hoặc có thành tích học tập kém, người mẹ lười biếng chọn cách khuyến khích, xoa dịu cảm giác buồn bã của con. Đồng thời cũng động viên để con có niềm tin vào bản thân. Người mẹ lười biếng sẽ hay nói "cố gắng ở lần sau con nhé!" thay vì la mắng khi con làm chưa tốt. Vì vậy, đấy là một trong những điều mẹ càng lười càng tốt cho con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: wikihow

2. Lười quan tâm đến việc nhà

Mẹ đau lòng khi nhìn con phải làm những việc vặt trong nhà. Những kiểu người mẹ này không muốn con vất vả chút nào. Thế nhưng đây không phải là cách giáo dục khôn ngoan. Mẹ nên nhớ một điều rằng tinh yêu và sự bảo bọc của mình không thể theo con suốt đời. Một ngày nào đó, con phải xa rời vòng tay của mẹ, tự bước trên chứng đôi chân và gầy dựng tương lai bằng chính đôi tay và khối óc của con. Những đứa trẻ được nuông chiều bảo bọc quả mức lớn lên thích sống bám, vị kỷ, vô ơn. Có lẽ đó là tương lai không người mẹ nào muốn nhìn thấy. 

Cho con tiền tài, vật chất không bằng cho con một khả năng tự lập. Ngay từ nhỏ, mẹ nên giúp con tập xây dựng khả năng tự lập bằng cách giao cho con một số việc vặt trong nhà như quét nhà, rửa bát, sắp xếp quần áo,... Ngay cả những nhu cầu cá nhân, trẻ 1 tuổi đã có thể biết làm. Miễn là trẻ có cơ hội được làm, trẻ sẽ cố gắng nhiều hơn. Hãy để trẻ học cách suy nghĩ khác biệt và tăng cường kỹ năng thực hành trong quá trình tự làm mọi thứ.

3. Lười nóng giận

hình ảnh

Sai lầm là điều không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển và trưởng thành của con cái. Khi trẻ mắc lỗi, mẹ thường không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà la mắng, thậm chí là đánh đòn của con. Thế nhưng "sự nóng nảy của mẹ chính là kẻ thù lớn nhất của giáo dục". Hành vi của mẹ định hình tính cách con. Một đứa trẻ cọc tính, dễ nổi giận là kết quả của việc thường xuyên bị cha mẹ la mắng, chỉ trích. Vì vậy đây cũng là 1 trong 3 điều mẹ càng lười càng tốt cho con cái.

Người mẹ lười biếng biết cách giáo dục con cái. Nói cách khác, họ rất biết cách kiềm chế cảm xúc và sẽ không thể hiện cảm xúc lên mặt. Khi trẻ mắc lỗi, họ sẽ chú ý đến tâm lý của con, giúp con giải quyết vấn đề và tìm cách sửa sai thay vì tổn thương bằng cách la mắng, đánh đòn con.

Nguồn: QQ