Rồi đến lúc con phải rời vòng tay cha mẹ để bước vào đời, dù không nỡ nhưng phải buông để con được tự bước đi, tự lớn khôn cha mẹ nhé!

Đứa trẻ từ khi sinh ra, lớn lên đã hạnh phúc dưới sự bảo trợ của cha mẹ, đón nhận điều tốt đẹp nhất và luôn ở cạnh cha mẹ. Nhưng trẻ con rồi sẽ có lúc phải đến trường, có những người bạn của mình, và cũng sẽ có một thế giới của riêng con.

Bắt đầu là khi bé được 3 tuổi và được cho đi nhà trẻ, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lúc này, cha mẹ nên thích nghi với cuộc chia ly ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ trong ngày với con.

Nhưng có nhiều cha mẹ chưa kịp làm quen với việc con đi học, như câu chuyện của Đậu Đậu và bố. Từ nhỏ, Đậu Đậu đã lớn lên trong tình yêu thương của cả nhà, cô bé nghịch ngợm, dễ thương và đáng yêu.

Khi Đậu Đậu lên 3 tuổi, mẹ cho đi học mẫu giáo và sự “mất mát” của bố bắt đầu. Ngày đầu tiên đi học, Đậu Đậu vui vẻ vì được gặp nhiều bạn mới. Ngược lại, bố Đậu Đậu trên đường về nhà khóc lóc như mưa, còn bị mẹ trêu là “đàn ông khóc nhè”.

Sau đó, mẹ phải an ủi bố: "Đứa trẻ rời khỏi nhà là điều khó tránh. Chúng ta nên vui mừng khi con có thể nhanh chóng thích nghi tốt".

Việc vắng con khiến cha mẹ buồn là điều dễ hiểu, nhưng đi mẫu giáo là bước đầu tiên quan trọng để trẻ lớn khôn, cha mẹ không nỡ cũng phải buông. Thay vào đó, cha mẹ cần quan sát con, hướng dẫn con hòa nhập thế giới mới.

Dù ở trường mẫu giáo không quá căng thẳng như học phổ thông nhưng xét cho cùng, trẻ vẫn cần chuẩn bị cho cuộc sống tập thể đầu tiên. Cha mẹ cần chuẩn bị tốt cho con khi đi mẫu giáo bắt đầu từ 2 việc quan trọng.

hình ảnh

Chân dung ông bố khóc như mưa khi thấy con gái đi học ngày đầu tiên. Ảnh: Sohu

Rèn luyện tính độc lập cho trẻ

Học mẫu giáo, trẻ bước vào cuộc sống tập thể, không được bố mẹ bao bọc như ở nhà, cô giáo cũng không chăm sóc từng trẻ một. Việc rèn luyện tính tự lập cho trẻ trước khi đi học mẫu giáo rất quan trọng, nhất là con cần biết tự mặc quần áo, tự ăn, đi vệ sinh.

Tập cho trẻ từng việc một, để trẻ tự làm dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Để trẻ tự làm, không làm thay để trẻ quen dần với việc không còn được bao bọc, chăm sóc từ A-Z nữa.

Chuẩn bị tâm lý cho trẻ

Tâm lý của trẻ cũng cần được chuẩn bị trước bởi trẻ có thể bị “khớp” khi đột ngột phải đến một môi trường mới là lớp mẫu giáo. Ở đó có nhiều bạn, khác với ở nhà, có nội quy, giờ giấc rõ ràng và cần nghe theo lời cô giáo hướng dẫn.

hình ảnh

Giúp con biết cách giao tiếp, chơi với bạn mới trước khi học mẫu giáo là điều cần thiết. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Có thể lúc đầu trẻ cảm thấy gò bó, cũng cảm thấy chưa quen với việc tiếp xúc nhiều người lạ. Hãy giúp trẻ học cách nói lên suy nghĩ, cách kết bạn, vui chơi với bạn, đồng thời giúp con biết cách phát biểu với cô giáo, nhất là khi con đói, muốn đi vệ sinh.

Ngoài ra, cần điều chỉnh thời gian ăn, ngủ của trẻ để con thích nghi nhanh hơn khi đi học. Mẫu giáo là bước đầu tiên để con lớn khôn, rời xa vòng tay cha mẹ. Đây chính là bài kiểm tra cho cả cha mẹ và bé. Tâm lý cha mẹ lúc này không tốt sẽ ảnh hưởng đến bé, khiến con cảm thấy sợ việc đi học hoặc không nỡ rời cha mẹ.

hình ảnh

Con cái sẽ có một ngày rời khỏi vòng tay gia đình, bước ra thế giới rộng lớn theo cách của mình

Cha mẹ nên tập cho con sự thích nghi với việc đi học mẫu giáo, không được gặp cha mẹ trong những khoảng thời gian nhất định và phải tự chăm sóc bản thân. Hãy nhớ rằng, con cái sẽ có một ngày rời khỏi vòng tay gia đình, bước ra thế giới rộng lớn theo cách của mình.

Theo Sohu