Đôi khi con bị rớt học sinh giỏi vì những lý do vô duyên hết sức.

Nhận được phiếu điểm của con, nhiều phụ huynh dở khóc dở cười con học trên 9 phẩy mà vẫn xếp loại khá, chỉ vì một chữ “chưa đạt” ở môn thể dục, mỹ thuật hay hạnh kiểm bị xếp loại khá. Với mấy tình huống này, thật sự không biết cho đi học thêm hay cha mẹ ở nhà phải kèm cặp con thế nào mới gọi là đạt.

"Làm bài điểm kém thì đừng về nhà", bố buột miệng khiến con gái một đi không trở lại

"Con trai giỏi toán, con gái hay văn", 3 tư tưởng dạy con rập khuôn cũ rích khiến trẻ khó thành tài

Dù chuẩn bị tâm lý tốt đến đâu cũng không thể đỡ nổi những lý do khiến con không được danh hiệu học sinh giỏi. Những lúc như vậy, thân làm phụ huynh chỉ biết méo miệng nửa cười nửa khóc thôi các mẹ ơi. Phải chi con nó học yếu toán, tiếng Việt thì còn kèm con, cho con đi học thêm học bớt được, đằng này lý do là tại môn thể dục, mỹ thuật thì xem như thua luôn.

hình ảnh

Nói ra thì nhiều người bảo sao phải quan trọng chuyện danh hiệu khá giỏi, nhưng thú thật, khoe con học sinh giỏi nó vẫn vui hơn là học sinh khá đó các mẹ. Nhất là khi con học đứng nhất nhì trong lớp nha, rồi điểm trung bình 9 phẩy chứ chẳng ít đâu mà cuối cùng xếp loại lại là khá, thậm chí trung bình luôn, hỏi sao trái tim yếu đuối của mẹ hiền chịu nổi.

Lý do đưa ra cho việc rớt từ giỏi của các con thường là do môn Thể dục, môn Mỹ thuật chưa đạt, một trong các môn học không đạt điểm trung bình 6,5 trở lên hoặc điểm tổng trung bình tất cả các môn không đạt 8.0 trở lên. Và tất nhiên cái khó nhất chính là hạnh kiểm khá.

hình ảnh

Về phần môn thể dục thì nhiều phụ huynh phải chào thua, con nó học ở trường thế nào, chưa đạt chỗ nào làm sao mà biết được, vì nó có thể hiện rành rành ra như kiểu chấm điểm môn Toán, môn tiếng Việt đâu mà sửa.

Mỹ thuật thì khỏi phải nói, con không có năng khiếu, chẳng lẽ cha mẹ chơi trò gian lận vẽ rồi đưa con mang đi nộp, vậy là làm hư trẻ con, mà con tự vẽ thì phải chấp nhận. Trường hợp thi vẽ ngay trên lớp thì con nó vẽ giun vẽ bọ cũng phải chịu, hoa tay không có, ép vẽ đẹp thì lấy gì vẽ ra?

Riêng trường hợp hạnh kiểm yếu thì tùy thôi, con nó quậy, nó phá ở lớp, bị cô cho ngay hạnh kiểm khá, cái này chấp nhận, cha mẹ phải chịu khó về dạy lại con cho ngoan.

Nhưng điều khiến phụ huynh không yên tâm là “thế lực” đội sao đỏ. Chính từ những lần bị sao đỏ bắt mà con bị đánh hạnh kiểm khá làm rớt luôn danh hiệu xuất sắc.  

hình ảnh

Lý do khiến cái ông sao đỏ biến tướng cũng vì 2 chữ thi đua giữa các lớp, mà thử hỏi lứa tuổi tiểu học, cấp 2 đi, các con vẫn quen thói nghịch đùa, ham chơi, làm sao tránh khỏi có phút sai sót. Vi phạm một lỗi nhỏ mà từ học sinh giỏi thành khá, oan ức ghê chưa.

Chia sẻ vui mang tính chất đau đớn nhẹ của những người trong cuộc, nhưng sau cùng vẫn mong các bố các mẹ đừng vì chuyện con đạt danh hiệu học sinh giỏi, khá mà gây áp lực cho con. Điều quan trọng hơn điểm số vẫn là kiến thức nền và kỹ năng cơ bản. Chỉ cần vững vàng những thứ này thì không sợ con không có ngày tiến bộ các mẹ nhé!

hình ảnh

Ảnh: kknews

Trường hợp con bị mắc lỗi ở môn Thể dục, Mỹ thuật hoặc hạnh kiểm khiến con không được học sinh giỏi, bố mẹ nên nói chuyện với thầy cô để tìm ra nguyên nhân, giúp con khắc phục.