Con từng bị nhiễm Covid nhưng đã hồi phục, sau đó lại bị viêm đa tạng, nguy kịch trong 24 giờ do biến chứng Covid.

Một em bé 5 tháng tuổi ở Mỹ đã gặp biến chứng hiếm do Covid dù con đã được điều trị và khỏi trước đó. Biến chứng này khiến tay chân bé chuyển sang tím tái và nhịp tim nhanh gấp đôi bình thường, đưa con vào tình huống nguy kịch.

Bé sinh non 28 tuần nặng 765 gram đánh bại Covid, nhiễm trùng huyết và E.coli trong 8 tuần đầu đời

Con khóc thét đau đớn vì da phồng rộp 'đỏ như tôm luộc' từ lúc mới sinh

Mẹ y tá đón con nhập viện trong tình trạng tay chân tím tái, khó thở

Theo tin em xem được trên Mirror thì người mẹ Lauren Grant, một y tá ở Ohio, Hoa Kỳ đã phải đón con mình nhập viện trong tình trạng tay chân chuyển sang tím tái và khó thở do biến chứng Covid hiếm gặp. Với vai trò một người mẹ, điều này thật kinh hoàng. Còn với vai trò y tá, người mẹ biết rằng con đang thiếu oxy, nhịp tim tăng nhanh và gặp nguy hiểm đến tính mạng.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Trước đó, đứa bé 5 tháng tuổi đã từng bị nhiễm Covid nhưng đã được chữa trị và hồi phục, không ngờ sau đó con lại bị biến chứng. Khi người mẹ đang làm việc ở bệnh viện thì nhận được thông báo từ cô giữ trẻ và ngay sau đó bé được đưa đến bệnh viện. Người mẹ đã đón con mình trong tình trạng thở gấp. Nhìn thấy con bị nguy kịch, hai vợ chồng cảm thấy thật sợ hãi và ngồi khóc trong lúc bác sĩ khám cho con.

Các cuộc kiểm tra tại Bệnh viện Nhi đồng Cleveland Clinic cho thấy tim của bé Madelyn bị viêm và đập nhanh gấp đôi so với một đứa trẻ 5 tháng tuổi khỏe mạnh và con đã được đưa đến phòng cấp cứu. Thông thường, đối với một đứa trẻ, nhịp tim nằm trong khoảng 100, riêng với đứa bé 5 tháng tuổi này, nhịp tim của con đã lên đến hơn 200 và sau đó tăng lên 240, 260 khiến con gặp nguy hiểm.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Gặp nguy hiểm vì biến chứng viêm đa hệ thống ở trẻ

Madelyn được chẩn đoán mắc một biến chứng Covid hiếm gặp được gọi là hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em - MIS-C. Đó là tình trạng các bộ phận cơ thể khác nhau, bao gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các cơ quan tiêu hóa bị viêm.

Madelyn được tiêm steroid và một liệu pháp kháng thể để giảm viêm và sau 24 giờ nguy kịch, con đã vượt qua được. Bé đã mỉm cười trở lại, cử động được một chút và mang lại cho cha mẹ một chút hy vọng. 10 ngày điều trị, con đã có thể xuất viện và đang được chăm sóc để hồi phục tại nhà.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Tiến sĩ Daniels đang làm việc tại bệnh viện điều trị cho bé khuyến khích các bậc cha mẹ chú ý đến tình trạng sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, phát ban, đỏ mắt, đau bụng, đau ngực, tiêu chảy hoặc khó thở ở con mình.

Bà nói thêm rằng hầu hết trẻ em được điều trị biến chứng hiếm gặp này đều hồi phục nhưng cũng cảnh báo rằng MIS-C là một căn bệnh mới nên các bác sĩ không chắc nó có để lại di chứng nào sau này hay không.

Bằng việc chia sẻ câu chuyện của con mình, người mẹ hy vọng sẽ nâng cao cảnh giác cho các bậc cha mẹ, phải luôn quan sát và nhanh chóng phát hiện ra những biểu hiện bất thường, dù là nhỏ nhất của con.