Đã làm cha mẹ thì ai cũng mong cuộc sống tốt đẹp nhất đến với con cái mình. Uốn nắn, dạy bảo khi con lầm đường lạc lối; hướng những điều tích cực cho con. Và, ông bố trong câu chuyện dưới đây cũng vậy, ông đã cho con gái một lời khuyên vô cùng đặc biệt.

Với camera giấu kín, một chương trình thực tế của Nhật Bản đã ghi lại câu chuyện của cô gái trẻ có tên là Nana, 22 tuổi, đã dũng cảm dẫn bạn trai là một cụ ông hơn cô 48 tuổi về ra mắt bố mình. 

Camera giấu kín đã ghi lại toàn bố thái độ, phản ứng của bố Nana khi thấy con gái đi vào cùng một cụ ông thậm chí còn già hơn mình là vô cùng sửng sốt và bất ngờ. Ánh mắt người bố cho thấy ông đã phải chịu một cú sốc lớn và dường như không thể chấp nhận được. 

hình ảnh

Khi Nana đưa bạn trai tới ngồi đối diện với bố để nói chuyện. Người đàn ông nhiều tuổi này đã nói với bố của Nana rằng, ông nhất định sẽ cưới Nana làm vợ. Lúc này, người bố vẫn im lặng nhưng khuôn mặt càng trở nên tồi tệ hơn.

Một lúc sau, ông bố bất ngờ mở lời: "Là bố của Nana, câu trả lời lúc này của tôi là không. Tôi biết con bé còn trẻ và muốn kết hôn, nhưng ông Koizumi à, liệu ông có thể chịu đựng được cuộc sống của con bé không? Hai người liệu có thể cùng sinh một đứa con, chăm sóc nó, rồi ở bên nhau 10, 20 hay 30 năm nữa, chứng kiến con cái lập gia đình không? Nếu không, tôi không thể chấp nhận được".

Nghe những lời này, cả Nana và ông Koizumi đều cúi mặt buồn rầu, tỏ rõ sự thất vọng. Họ đã lường trước được điều này trước khi tham gia chương trình.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ Eva

Thế nhưng, chỉ một lúc sau, người bố lại bất ngờ lên tiếng: "Tôi đã sống cùng với Nana và chứng kiến con bé trưởng thành và tôi nghĩ, miễn là có tình yêu thì điều gì cũng trở nên có thể. Vợ chồng có thể cãi nhau vì tiền bạc, con cái hay nhiều chuyện khác, nhưng sau tất cả, họ vẫn ở bên và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Như vậy mới được gọi là vợ chồng. Tôi chỉ cần hai người làm được như vậy là đủ".

Sau khi chương trình trên được phát sóng, những lời nói của người bố đã khiến cư dân mạng Nhật Bản dậy sóng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự xúc động và khâm phục tình yêu cũng như sự hy sinh của người bố dành cho con gái. Dưới đây là những nhận xét của cư dân mạng và khán giả xem truyền hình:

"Nếu là tôi, chắc tôi sẽ không thể chấp nhận được".

"Người bố đã suy nghĩ cho tương lai của con gái mình. Đó thực sự là tình yêu".

"Người bố này vô cùng lịch sự, nếu là tôi, tôi đã tức giận từ lâu rồi".


Đối với tôi đây là một câu chuyện thật sự cảm động và đầy ý nghĩa. Tôi đã không thể ngừng khóc khi nghĩ đến sự hy sinh của người bố dành cho con gái. Nó khiến tôi nhớ tới bố mình, người đàn ông bao dung và yêu thương tôi từ khi sinh ra cho đến lúc ông trút hơi thở cuối cùng. Câu nói “đời này chỉ có bố mẹ thương ta vô điều kiện” thật sự đúng trong lúc này.

Nguồn: Eva