Bé ợ hơi nhiều dễ khiến mẹ lo lắng, vì thế, mẹ phải nắm chắc nguyên nhân và cách phòng ngừa cho con.

Tuy không gây ra những nguy hiểm khẩn cấp đến tính mạng nhưng bé ợ hơi nhiều, nôn trớ, khó chịu,…. hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới quá trình phát triển của trẻ, khiến cho trẻ dễ bị khó chịu, mể mỏi. Chính vì thế, mẹ nên nắm rõ những nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng này và cách phòng ngừa để trẻ luôn khỏe mạnh.

Nguyên nhân bé ợ hơi nhiều

Cho ăn dặm quá sớm

Cho ăn dặm không đúng thời điểm chính là một trong những nguyên nhân khiến bé ợ nhiều. Một số mẹ hay quan niệm rằng, cho ăn dặm sớm sẽ giúp trẻ biết ăn sớm, nhận nhiều dưỡng chất hơn. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà các chuyên gia khuyên mẹ nên chờ đến tháng thứ 6 mới là thời điểm thích hợp cho trẻ bắt đầu ăn dặm.

bé ợ hơi nhiều có sao không 1

Ăn dặm quá sớm có thể khiến bé ợ hơi nhiều

Cho ăn dặm quá sớm khiến cho hệ tiêu hóa của bé phải chịu nhiều căng thẳng, áp lực. Chính vì thế, trẻ rất dễ bị nôn trớ, ợ hơi, cảm thấy khó chịu mệt mỏi. Ngoài ra, vì trong giai đoạn này, trẻ vẫn chưa có khả năng nhai nuốt, do đó dễ bị trướng bụng, đầy hơi.

Bé bú quá nhanh, nuốt phải hơi khi bú

Một nguyên nhân nữa cũng dễ khiến bé ợ hơi, khó chịu đó chính là nuốt phải hơi khi bú hoặc bú quá nhanh. Sau khi nuốt hơi vào trong bụng, dạ dày của trẻ sẽ có những phản ứng và ợ hơi nhiều là một trong số đó.

Khi trẻ ăn quá nhanh thì cũng dễ bị nuốt hơi vào bụng như bú nhanh. Hiện tượng đầy hơi sẽ làm cho bé ợ hơi, dễ nôn trớ khó chịu.

Ăn quá nhiều

Nỗi lo thường trực của rất nhiều mẹ chính là con ăn không đủ no. Sự lo lắng này khiến mẹ vô tình ép con ăn hoặc bú quá nhiều, trong khi trẻ nhỏ thì vẫn chưa thể xác định được lượng thức ăn mình cần là bao nhiêu, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ.

bé ợ hơi nhiều có sao không 2

Trẻ ăn quá nhiều làm cho dạ dày phải thêm gánh nặng

Ăn hoặc bú quá nhiều khiến cho dạ dày của trẻ phải chịu thêm nhiều gánh nặng, vì thức ăn khi di vào cơ thể chưa tiêu hóa đã phải tiếp nhận thêm một khẩu phần khác. Khoảng thời gian giữa các cữ ăn quá ngắn cũng làm cho trẻ dễ bị ợ hơi.

Dị ứng thức ăn

Dị ứng thức ăn cũng làm cho trẻ dễ bị ợ hơi. Trẻ bị ợ hơi do dị ứng thức ăn thường sẽ đi kèm những dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, nôn trớ, tiêu chảy, hay quấy khóc,…

Đây là tình trạng khá nguy hiểm nên mẹ cần chú ý đến các biểu hiện của bé và đưa con đến bệnh viện thăm khám ngay khi cần.

>>> Có thể bạn quan tâm: Cách ợ hơi cho bé

Cách phòng ngừa tình trạng ợ hơi mẹ nên biết

Massage bụng

Để trẻ có được một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, phòng ngừa tối đa nguy cơ trướng bụng, đầy hơi, mẹ hãy chăm chỉ massage bụng cho con thường xuyên. Các động tác massage áp dụng cho trẻ nên nhẹ nhàng, không quá mạnh bạo. Mẹ có thể tham khảo một số bài massage trong sách nuôi dạy trẻ hoặc trên mạng.

Massage không chỉ giúp trẻ lưu thông khí huyết mà còn rất có lợi cho hệ tiêu hóa của con. Được massage đúng cách thường xuyên, con sẽ ăn ngon ngủ ngon và khỏe mạnh hơn rất nhiều, phát triển nhanh chóng qua từng giai đoạn.

Vỗ ợ hơi

Sau khi cho con ăn, mẹ đừng quên việc vỗ ợ hơi cho trẻ. Vỗ ợ hơi là cách đơn giản nhất để giải phóng chiếc bụng cho bé, giúp bé không phải đối diện với những cơn khó chịu, mệt mỏi do ăn quá nhiều hoặc ăn không đúng cách.

bé ợ hơi nhiều có sao không 3

Mẹ nên chăm chỉ vỗ ợ hơi cho con sau khi ăn

Theo đó, sau bữa ăn 20 phút mẹ có thể tiến hành vỗ ợ hơi cho con. Cách vỗ ợ hơi rất đơn giản, mẹ bế bé để bé tựa vào vai mẹ, sau đó dùng tay vỗ lưng nhẹ nhàng để khí từ từ thoát ra ngoài. Được ợ hơi sau mỗi bữa ăn trẻ sẽ luôn cảm thấy thoải mái và hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.

Cho trẻ ăn đúng cách

Một lưu ý nữa mẹ cần biết nếu không muốn con bị khó chịu do ợ hơi quá nhiều chính là hãy cho con ăn đúng cách. Hãy luôn giữ cho đầu con cao hơn dạ dày, không để miệng bé bị hở quá nhiều để phòng ngừa nguy cơ khí vào dạ dày, nhớ điều chỉnh miệng bé ngậm vừa núm ti của mẹ.

Chườm ấm bụng

Bên cạnh massage bụng cho con thì chườm ấm bụng cũng là cách cải thiện, phòng ngừa tình trạng ợ hơi nhiều hiệu quả. Nếu con đang bị ợ hơi nhiều, mẹ có thể dùng khăn ấm chườm lên khu vực bụng cho bé để bé cảm thấy dễ chịu hơn.

bé ợ hơi nhiều có sao không 4

Bé bị ợ hơi nhiều dễ dẫn cảm giác mệt mỏi, khó chịu

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bé ợ hơi gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến quá trình phát triển về sau. Tuy bé ợ hơi nhiều không phải là hiện tượng quá nguy cấp nhưng mẹ cũng nên chú ý cải thiện để con dễ chịu và khỏe mạnh hơn.

>>> Xem thêm bài viết tham khảo:

https://www.parents.com/baby/care/burping/baby-burping-what-you-should-know/

https://www.nhs.uk/start4life/baby/feeding-your-baby/breastfeeding/how-to-breastfeed/burping-your-baby/

>>> Xem thêm bài viết liên quan:

Mách mẹ cách ợ hơi cho bé

Cách giúp bé ợ hơi, chống trớ sữa cho mẹ lần đầu chăm con

Lợi ích của việc giúp bé ợ hơi sau khi bú