Khó thở kéo dài, khó thở lấy hơi lên là bệnh gì? Nó có thể do bệnh lý gây ra, vì vậy, nếu có triệu chứng này nên đi khám sớm để phát hiện nguy cơ.

Khó thở là vấn đề hô hấp khá phổ biến mà rất nhiều người gặp phải. Theo GS.TS.BS Ngô Quý Châu (Giám đốc chuyên môn, cố vấn cao cấp Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội) chia sẻ: Trung bình, cứ 4 người đến khám bệnh về hô hấp thì có 1 người gặp triệu chứng khó thở, nhưng ít ai biết tức ngực khó thở là bệnh gì, hay thỉnh thoảng bị khó thở là bệnh gì.

triệu chứng khó thở

Cứ 4 người đến khám bệnh về hô hấp thì có 1 người gặp triệu chứng khó thở

Triệu chứng này xuất hiện khi bạn phải gắng sức, leo cầu thang… nhưng cũng có thể là do nguyên nhân bệnh lý. Vậy triệu chứng khó thở kéo dài cảnh báo bệnh gì, ai dễ mắc và cách điều trị thế nào?

Triệu chứng khó thở thường gặp

Một người lớn khỏe mạnh bình thường có nhịp hít vào và thở ra ở mức 12 – 18 lần/phút. Triệu chứng  khó thở hụt hơi cũng rất dễ nhận biết. Cụ thể:

  • Ho
  • Cảm thấy ngột ngạt hoặc ngạt thở
  • Thở gấp
  • Tức ngực
  • Thở nhanh, nông
  • Tim đập nhanh
  • Thở khò khè
  • Có thể khó thở ra hoặc khó hít vào hoặc cả hai.

Nguyên nhân gây khó thở

Khó thở được xem là bình thường nếu xuất hiện trong trường hợp tập thể dục quá sức, leo núi, leo cầu thang quá nhiều hoặc làm việc nặng mà không nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ tự hết sau khi bạn ngưng các hoạt động đó.

Song, nếu thường xuyên mệt mỏi khó thở mà không hề gắng sức thì phải chú ý. Bởi, điều này cảnh báo bạn có thể đang mắc bệnh lý nào đó.

Viêm phổi:

Viêm phổi là một dạng nhiễm trùng phổi. Các vi sinh vật như vi khuẩn, virus hoặc nấm đều có thể là tác nhân gây bệnh. Viêm phổi rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng xấu tới sự sống của người bệnh.

Triệu chứng của viêm phổi gồm: ho, khó thở, sốt, thở dốc, mệt mỏi, đau ngực, buồn nôn, tiêu chảy. Bệnh này có thể dẫn tới biến chứng như áp xe phổi, vi khuẩn trong máu, tụ dịch màng phổi. 

Triệu chứng khó thở cũng cảnh báo bệnh viêm phổi

Triệu chứng khó thở cũng cảnh báo bệnh viêm phổi. Ảnh minh họa

Hen suyễn

Đây là một dạng bệnh phổi mãn tính do viêm và hẹp đường thở. Khi đường dẫn khí bị viêm thì sẽ khiến chất nhầy được sinh ra. Hen suyễn được phân loại thành: không liên tục, nhẹ, liên tục hoặc nghiêm trọng.

Triệu chứng của bệnh gồm: ho, khó thở, thờ khò khè, hơi thở gấp. Hiện, vẫn chưa có cách nào để điều trị hoàn toàn hen suyễn.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Phổi tắc nghẽn mạn tính còn được gọi là COPD. Bệnh này khiến không khí vào và ra khỏi phổi trở nên khó khăn.

Triệu chứng của bệnh gồm: ho với lượng lớn chất nhầy, hơi thở gấp, khó thở, thở khò khè, mệt mỏi, sụt cân.

Ung thư phổi

Đây là căn bệnh ung thư phổ biến và nguy hiểm hàng đầu hiện nay. Nó cũng chiếm tỷ lệ lớn về nguyên nhân gây tử vong do ung thư. Có 2 loại ung thư phổi chính là ung thư phổi tế bào không nhỏ và ung thư phổi tế bào nhỏ.

Triệu chứng của bệnh gồm: khó thở, hơi thở ngắn, ho dai dẳng, thở khò khè, hơi thở gấp, đau ngực, khàn tiếng, ho ra máu, đau xương, giảm cân.

Tràn khí màng phổi

Tình trạng này gây ra sự suy giảm chức năng một phần hoặc hoàn toàn ở phổi. Nguyên nhân gây ra tràn khí màng phổi có thể do chấn thương ngực, bệnh phổi hoặc phải dùng các dụng cụ hỗ trợ hít thở. 

Triệu chứng của tình tràn khí màng phổi gồm: Hơi thở ngắn, đổ mồ hôi nhiều và đau ngực đột ngột.

Thuyên tắc phổi

Thuyên tắc phổi là tình trạng trong phổi có máu đông và gây tắc nghẽn động mạch phổi. Nguyên nhân của tình trạng này là do huyết khối tĩnh mạch sâu. 

Triệu chứng của bệnh gồm hơi thở ngắn, lo lắng, đau ngực, ho ra máu, sưng tấy bắp chân. Thuyên tắc phổi rất nguy hiểm. Nó có thể đe dọa tính mạng của người bệnh. 

Ai dễ mắc chứng khó thở?

Ngoài những người đang mắc bệnh về tim, phổi thì còn có một số đối tượng cũng có nguy cơ cao bị khó thở. 

Phụ nữ mang thai

Khó thở khi mang thai là triệu chứng rất thường gặp của phụ nữ. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này như thai phụ thở nhanh hơn, lượng máu trong cơ thể tăng lên. Điều đó khiến tim phải làm việc nhiều hơn khiến mẹ thấy mệt mỏi trong quá trình hít thở. Thể tích phổi cũng bị giảm đi khi thai nhi phát triển. Từ đó, gây áp lực lên cơ hoành vào cuối thai kỳ, thiếu máu...

Người mắc bệnh lý mạn tính

Triệu chứng khó thở có thể xuất hiện khi bệnh nhân đang trải qua giai đoạn phát triển của một số bệnh lý. Một số bệnh điển hình như ung thư, tiểu đường, bệnh gan, mật...

Trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh cũng là đối tượng dễ bị khó thở, trẻ bị nghẹt mũi khó thở khi ngủ. Nguyên nhân là do các bệnh lý đường hô hấp trên và gây ra trạng thái khó thở cấp tính. Bên cạnh đó, tình trạng dị tật đường thở, hít phải dị vật, viêm nắp thanh quản cũng là nguyên nhân gây khó thở ở trẻ sơ sinh.

Bệnh lý về tai mũi họng

Các bệnh như polyp mũi, viêm mũi xoang dị ứng, vẹo vách ngăn mũi... có thể là nguyên nhân gây ra triệu chứng khó thở.

Phương pháp điều trị chứng khó thở thế nào?

Để điều trị chứng khó thở, biết cách chữa khó thở về đêm, bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế để khám sớm. Từ đó, phát hiện nguyên nhân và điều trị.

Chế độ ăn uống và tập luyện 

Bị hen suyễn khó thở nên làm gì? Thừa cân, béo phì, lười vận động có thể là nguyên nhân gây khó thở. Do đó, người bệnh nên sử dụng thực đơn ăn uống lành mạnh hơn. Đồng thời, tập thể dục thường xuyên để duy trì cân nặng ở mức bình thường.

Nếu đang mắc bệnh mạn tính, bệnh nhân cần tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn kĩ càng. 

Phục hồi chức năng phổi

Phương pháp này thường được áp dụng cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, xơ phổi, tổn thương phổi sau covid và các vấn đề khác. Do đó, bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa chăm sóc.

Một số phương pháp cần dùng gồm: thuốc, thở oxy, thở máy, liệu trình phục hồi chức năng phổi để điều trị chứng khó thở hiệu quả.

Xem bài gốc tại: https://vnexpress.net/kho-tho-keo-dai-co-the-bao-hieu-benh-tim-phoi-4436228.html

Xem thêm bài viết liên quan:

5 món ăn cải thiện chứng hụt hơi, khó thở các chuyên gia Đông y khuyên F0 khỏi bệnh nên ăn

Khó thở trong thời kỳ mang thai và đi lại có ảnh hưởng tới thai nhi hay không?

Khó thở đến mức nào là nghiêm trọng với mẹ bầu?