Mình đang mang bầu bé đầu tiên và tuổi đã 30.


Bé mới được 3 tháng, nhưng mình thấy rất khó thở, thậm chí có lúc không thở nổi,


Bên cạnh đó, mình ăn gì cũng bị nôn, thậm chí uống nước cũng bị nôn


Lúc chưa mang thai, mình nặng 46 kg, giờ cũng 46 kg. Bụng cũng rất bé, thậm chí nếu lướt qua thì chưa chắc đã biết mình có thai.


Mình cũng đi hỏi khá nhiều, đi khám thì bác sỹ bảo không sao cả.


Nhưng mình vẫn thấy không an tâm.


Mình thấy rất khó thở và mệt mỏi liên tục, thậm chí cả ngày, và hiện tại mình đã nghỉ làm để dưỡng thai nhưng vẫn không tăng cân mà thậm chí cũng không thèm ăn gì cả.


Có một số ngừoi bảo mình nên đi tập thể dục, có người khuyên mình nên nằm nghỉ ngơi, có người lại khuyên nên đi lại nhiều cho đỡ khó thở.


Vậy, cho mình hỏi: Việc khó thở đó có ảnh hưởng tới thai nhi không?


Thai nhi đã được 3 tháng thì không tăng cân nào cả, liệu có ảnh hưởng tới sau này không?


Nếu đi tập thể dục hoặc yoga thì việc ngồi có ảnh hưởng tới thai không ( mình ngồi thì đau bụng lắm, toàn phải nằm)


Mình định tham gia vào 1 lớp học tiền sản, nhưng chưa biết thế nào và khi tham gia học thì việc đi lại có ảnh hưởng gì tới thai nhi hay không ( 3 tháng liệu có động thai không?)


Mẹ nào đã từng tham gia, hoặc biết thì cho mình biết thông tin với nhé


cảm ơn các mẹ!