Hôm qua lướt Facebook mình thấy đoạn clip người đi xe máy đạp ngã 2 học sinh đang lưu thông trên đường mà phẫn nộ ghê các mẹ à.

>>> Nghe tiếng phanh gấp của ô tô, người phụ nữ giật mình ngã xuống đường: May mắn sống sót

Báo Tuổi trẻ cũng vừa đăng tải, đó là đoạn clip được ghi nhận xảy ra chiều 17 giờ 40 phút hôm 07/5/2021, trên đường 3/2, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm đó có 2 em học sinh mặc đồng phục đang đi xe đạp điện thì bị cặp đôi nam nữ đi xe gắn máy từ phía dưới chạy lên rồi áp sát và dùng chân đạp khiến 2 em loạng choạng ngã nhào xuống đường và suýt va vào trụ biển tín hiệu giao thông.

Rất may mắn là 2 em học sinh này chỉ bị thương nhẹ. Khi vụ việc vừa xảy ra xong, cặp đôi kia tiếp tục di chuyển. Một số người đi xe phía sau chứng kiến đã dừng lại giúp đỡ 2 em.

Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết hiện đang xác minh vụ việc.

hình ảnh


Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc trước hành động của cặp đôi đi xe gắn máy nêu trên.

Có người bình luận ‘Có vẻ như người ngồi sau chiếc xe máy là một nữ sinh, không hiểu hành động này vì mục đích gì nhưng nó quá nguy hiểm cho người khác’, rồi bình luận ‘chẳng biết trước đó giữa họ có mâu thuẫn với nhau không mà lại hại vậy, may mắn là 2 bạn học sinh trên xe đạp điện không bị thương nghiêm trọng chứ suýt chút nữa là va vào cột sắt rồi’.

Rất nhiều nghi vấn đây là hành động trả thù.

Tuy nhiên dù là bất cứ lý do gì thì hành động nêu trên là không thể chấp nhận được, vì nó gây nguy hiểm đến tính mạng của 2 em học sinh kia và còn cho cả những người khác cùng tham gia giao thông trên đường.

hình ảnhẢnh cắt từ clip. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Đứng nhìn ở góc độ hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ thì phải có hậu quả xảy ra nghiêm trọng như làm chết người, gây thương tích cho người khác với tỷ lệ tổn thương trên 61% hoặc thiệt hại về tài sản từ 100 triệu trở lên thì mới xem xét đến trách nhiệm hình sự, là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 01 năm đến 15 năm.

Còn đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội, cố ý gây thương tích cho người khác thì cần giám định tỷ lệ thương tích, ít nhất phải là 1% kèm theo các yếu tố chẳng hạn nạn nhân là người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ… thì có thể xem xét tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với án phạt là cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm, hoặc tù chung thân.

Dù có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không nhưng có gây ra hậu quả thương tích thì người gây ra tội phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho nạn nhân.

Vụ việc này cần phải xử lý nghiêm để răn đe và đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho trẻ em. Thêm nữa, mẹ cho con tự lái xe đến trường cần chú ý dạy con kỹ năng quan sát và phòng vệ với các tình huống hiểm nguy nữa nha.