Thay vì cứ suốt ngày than vãn thì mẹ hãy tập trung lập kế hoạch và kiên trì thực hiện theo thời gian, rồi sẽ làm được thôi.

>>> Cuối năm dồn hết tiền mua đất, mẹ 2 con quay cuồng kiếm tiền vừa lên kế hoạch tiêu Tết 15 triệu

Nói đến câu chuyện ‘an cư, lạc nghiệp’ có nhiều quan điểm trái chiều lắm nha. Người theo xu hướng truyền thống sẽ thích có cái nhà trước khi phát triển sự nghiệp, trong khi đó, một số người theo xu hướng hiện đại lại cho rằng không nhất thiết phải có nhà, có tiền có thể thỏa thích tiêu xài, ăn chơi, du lịch vì cuộc đời đâu có bao lâu để mà hưởng thụ.

Mỗi người mỗi quan điểm, có người đúng là rất thích có nhà nhưng thấy khả năng mình không thể rồi tự cho mình theo xu hướng hiện đại và bắt đầu đưa ra lý do bất lợi khi có nhà…

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Công an TP.HCM. 

Hôm nọ đọc chia sẻ của một cặp vợ chồng nói giá nhà ngày càng cao trong khi thu nhập của của cả 2 vợ chồng mấy năm qua không tăng nhiều, con đường đi đến ước mơ có căn nhà riêng để tự do ra vào còn xa lắm nên chắc không mua nổi chung cư.

Cụ thể, giá bán nhà trên thị trường sơ cấp ở Hà Nội được ghi nhận trung bình khoảng 1.461 USD/m2, tương đương 34 triệu đồng. Như vậy, nếu muốn mua một căn nhà tầm 70m2 giá sẽ là 2,3 tỷ đồng.

Giá cả của một căn nhà còn tùy thuộc vào tính pháp lý của căn nhà đó (có sổ hồng hay không, có thuộc diện quy hoạch không hay tiền thân căn nhà có thuộc dạng xây dựng trái phép không…), rồi vị trí địa lý (như gần trung tâm hay không, hẻm trước mặt nhà có rộng rãi hay không…).

Trong khi đó, một nhân viên văn phòng làm việc ở Hà Nội sẽ có lương tầm 8 triệu đồng/tháng dành cho đối tượng mới ra trường, nếu có phục cấp khác thì tổng thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Thậm chí những công việc thuộc nghề hot như SEO, Marketing hiện tại thì thu nhập cũng tầm 11 đến 13 triệu đồng đối với những người có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên. Và với nhiều bạn trẻ đánh giá, thu nhập này bị xem là nghèo.

Vì thế mà vợ chồng tổng thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng thì ước mơ có căn nhà là điều quá xa xôi. Nói vậy thì các cặp vợ chồng có tổng thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng chắc không dám nghĩ tới chuyện mua nhà. Có người còn bảo nếu không có gia đình 2 bên hỗ trợ thì khó có thể mua được nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Nhà Đầu tư và Vietnamplus. 

Nhiều bạn trẻ nghe vậy xong thì hết có động lực để phấn đấu mua nhà. Bởi vì cứ mãi theo suy nghĩ có cố gắng cỡ mấy cũng không được đâu, nên thôi cứ sống tàn tàn như vậy. Tương lai thế nào do ngày hôm nay quyết định, chủ yếu vẫn là suy nghĩ của mỗi người.

Nhà cửa, đất đai là tài sản có giá trị lớn. Không phải muốn mua là có thể mua liền được, để đạt được mục đích đòi hỏi mẹ phải có thời gian dài tích lũy, là 5 năm – 10 năm hay 15 năm, chứ không phải ngày 1 ngày 2 được.

Muốn đạt được điều đó, mẹ phải lập kế hoạch ngắn hạn và đạt được kế hoạch ngắn hạn của từng giai đoạn thì chúng ta mới lập kế hoạch dài hạn.

Hẳn mọi người vẫn còn nhớ quy tắc 50/30/20 mà trên mạng chia sẻ đầy rẫy, trong đó tiết kiệm 30% thu nhập. Và để có khoản tiết kiệm nhiều hơn chúng ta nên điều chỉnh tỷ lệ này, có thể là 50% đến 60% chẳng hạn.

Chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm được, quan trọng là có kiên trì với kế hoạch của mình đặt ra hay không?

- Thay vì ăn uống ở hàng quán bên ngoài mỗi ngày rồi tiệc tùng, ăn chơi cuối tuần, chúng ta nên chọn lựa nấu ăn tại nhà, vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng không hại sức khỏe lại tiết kiệm được tiền.

- Đặt ra quy tắc cho bản thân khi mua sắm, đặc biệt là quần áo, mỹ phẩm, giày dép. Mình biết phụ nữ có lắm thứ phải chi tiêu, nhưng chúng ta nên cân nhắc chi tiêu hợp lý sẽ được thôi.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: VOH. 

Thay vì cứ thoải mái click, click và click mua hàng trên các trang thương mại điện tử rồi thanh toán online, chúng ta nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mua một món hàng. Có như vậy mới không lãng phí, bởi vì thực tế đã có rất nhiều trường hợp thấy ưng ý ngay lúc đó rồi về đến nhà quăng góc xó, thậm chí không còn nhớ tới nó nữa.

- Tận dụng sửa lại các vật dụng trong nhà bị hư hỏng, thay vì cứ hư hỏng, hoen ố, xấu xí là vứt ngay, vô tình thói quen này có thể ngốn rất nhiều tiền của mẹ.

Cơ bản thực hiện một số quy tắc tiết kiệm nêu trên, mình tin là một ngày không xa mẹ sẽ có thể mua được nhà.

Hiện tại, Nhà nước có nhiều gói hỗ trợ cho người có thu nhập thấp mua nhà ở xã hội, với hàng loạt các ưu đãi trong đó đặc biệt là lãi suất vay 4,8%/năm. Tuy nhiên, mẹ nên nhớ là chỉ hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn nhà theo luật định, do vậy, ít nhất mẹ cũng phải tiết kiệm để có được 30% giá trị căn nhà rồi thì hãy tính toán chuyện mua nhà nhé.

Chúc mẹ sớm hoàn thành ước muốn của mình!