Trên mạng có cả một kho tàng bí kíp nấu ăn. Thấy món gì độc, lạ chưa biết cách làm thì người ta chỉ cần lên đó tìm kiếm và làm theo. Tuy nhiên, cùng 1 công thức đấy nhưng chẳng phải ai cũng thành công làm ra các món ăn ngon, đẹp mắt.

>>> Cô gái tốn 70k tiền ship để mua ngô, nhìn vào cười ná thở: Đến hạt ngô cũng giãn cách à

Có một nam thanh niên cũng đua đòi học theo cách nướng gà trong thùng thiếc ở trên mạng - một cách chế biến quen thuộc ở nhiều địa phương vùng Tây Nam Bộ. Thế nhưng “đời không như mơ”, khi nhìn thấy thành phẩm thì ai nấy đều hết hồn.

hình ảnh

(Ảnh từ bài đăng)

Theo đó, anh chàng này đã cố định chai thủy tinh trên mặt đất rồi đặt con gà lên. Sau đó úp chiếc thùng thiếc bên ngoài, đốt lửa xung quanh. Đến khi tưởng chừng sắp có món ngon thưởng thức rồi thì anh chàng này lại ngã ngửa khi thấy con gà bị cháy khét đen, chẳng còn lại tí thịt nào. Nguyên nhân có thể do anh chàng đã nướng quá lâu hoặc lửa quá to nên con gà mới bị cháy đen thui.

Nhìn thấy món ăn do tự tay mình làm ra, anh chàng đã đặt cho nó cái tên à “món gà nướng than thở quăng cái thùng”.

Cư dân mạng xem xong bài đăng cũng được phen cười đau ruột:

- Khô gà cháy rơm thơm lừng nức nở, món mới nè.

- Tôi cứ nghĩ nó phải là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc chứ.

- Chắc quá lửa rồi, mua con khác làm lại.

hình ảnh

(Ảnh từ bài đăng)

Vì đây là món ăn khá mới lạ, chưa từng được thưởng thức bao giờ nên em đã lên mạng tìm ngay công thức. Nếu làm thành công, con gà sẽ có màu vàng ươm, thơm phức luôn các mẹ ạ.

Công thức nướng gà trong thùng thiếc

Những thứ cần chuẩn bị:

- Thùng sắt úp vừa con gà

- Thanh tre hoặc xiên sắt cắm được xuống đất

- Gà đã sơ chế và ướp sẵn gia vị

- Ít rơm, củi khô

Cách làm

Bước 1: Cắm xiên sắt xuống đất rồi xỏ con gà đã ướp gia vị vào. 

hình ảnh

(Ảnh: OHAY.TV)

Bước 2: Úp thùng sắt to bên ngoài, mép thùng sắt phải chạm hẳn xuống đất.

Bước 3: Lấy đất lấp kín chân thùng sắt để không khí không lọt vào bên trong.

Bước 4: Đốt lửa bên ngoài thùng sắt thật to trong khoảng 20 phút; sau đó để yên 10 phút cho nguội bớt rồi bỏ gà ra là có món ngon để thưởng thức rồi đấy ạ.

hình ảnh

(Ảnh: OHAY.TV)