Đôi lúc trong nhà xuất hiện “những vị khách không mời mà đến”. Tất nhiên nói vậy mọi người thừa hiểu đó là những con vật đủ sức làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Thế nhưng, sẽ có người không thích tìm cách xua đuổi nhiệt tình, có người sẽ thấy bình thường, thậm chí hài cho rằng con vật đáng yêu như trường hợp dưới đây ạ.

Được biết, cũng như thường lệ một thanh niên quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cho sạch bụi bẩn. Sẽ không có gì đáng để nói nếu như không xuất hiện con vật lạ thường. 

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: 2sao

Theo hình ảnh thanh niên đăng tải, con vậy ấy có hình dáng thon dài, trơn bóng, nhìn qua chẳng khác gì con rắn. Thế nhưng khi nhìn kỹ thì mọi người mới phát hiện nó có bốn chân bé xíu. 

Với anh thanh niên thì con vật này không gây sợ hãi, mà ngược lại anh còn khen nó với dòng trạng thái kèm theo: “Mình đang quét nhà thì bé này rơi cái 'bịch' từ trên trần nhà xuống. Chắc do béo nên rơi luôn. Quả chân nhìn cực kỳ đáng yêu. Mà nó không sợ người các bác ạ. Bò bình tĩnh lắm”.

Trái ngược với nhận định "cực kỳ đáng yêu" của anh thanh niên, nhiều cư dân mạng phản bác cho rằng con vật ấy dị hợm, nếu gặp thật thì sẽ chạy mất dép rồi/ 

Thực ra nó không phải là rắn, nên mọi người không cần sợ vậy đâu. Con vật ấy có tên Lygosoma quadrupes, một loài thuộc chi thằn lằn chân ngắn và họ của thằn lằn bóng, nên cơ bản vô hại.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: 2sao

Thế nhưng, trong nhà dù xuất hiện thằn lằn thuộc loài nào thì cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Cho nên, hãy đuổi bằng các cách dưới đây, để nhà được sạch sẽ nhé.

Bịt các lỗ hổng

Thằn lằn là loài bò sát ưa thích nơi tăm tối, bụi bẩn và ẩm thấp, vì vậy ngoài việc vệ sinh nhà cửa sạch sẽ thì mọi người cần bịt kín các khe rãnh, lỗ hổng trong nhà để chúng không có nơi trú ngụ. Tất nhiên không an cư được thì lũ thằn lằn phải tìm đến nơi khác thôi. 

Dùng lông công dọa

Ít ai biết rằng, chim công chính là nỗi sợ lớn nhất của thằn lằn, vì rất thích săn và ăn thịt thằn lằn. Vậy nên, mọi người hãy dựa vào yếu điểm này mà lấy những cọng lông công để hù dọa thằn lằn hoặc đặt lông công ở những nơi mà chúng hay xuất hiện. Đảm bảo vừa thấy lông công thì thằn lằn xanh mặt, chạy té khói luôn ạ.

Nuôi mèo

Loài vật thứ hai mà thằn lằn sợ không kém, đó chính là mèo. Do đó, mọi người nuôi mèo trong nhà thì không riêng gì chuột, mà cả thằn lằn cũng không dám ló dạng. Rõ ràng chỉ cần nghe tiếng mèo kêu thôi thì tần số của âm thanh làm thằn lằn sợ hãi trong máu rồi.

Dùng tinh dầu sả

Tinh dầu sả thường được cho là thứ cực kỳ hữu ích trong việc đuổi con vật hay xuất hiện trong nhà và thằn lằn cũng không ngoại lệ. Bởi trong tinh dầu sả có một hoạt chất tên là geraniola và citronelola ức chế thần kinh, dạ dày và tới các men tiêu hóa của loài bò sát. Cho nên, mọi người hãy để tinh dầu sả tỏa ra khắp nhà, không chỉ làm không khí thêm thoáng, mang lại mùi hương dễ chịu, mà còn làm đám thằn lằn không dám bén mảng vào nữa đâu ạ.