Chị em nào hay uống trà sữa mỗi ngày coi nè. Coi xong chắc hết dám uống luôn. Nếu muốn chỉ có tự làm tại nhà uống là đảm bảo nhất thôi à.

>>> Lý do vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn livestream bán hàng, chốt đơn ầm ầm dù đang bị cấm

Em vừa đọc được tin sáng nay trên báo Tuổi trẻ, chiều hôm qua, ngày 24/6/2021, Đội Quản lý thị trường số 17 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện một kho chứa hàng tấn nguyên liệu chế biến trà sữa như trân chân, siro hương vị đường đen và đường nâu, bột pha trà sữa mang thương hiệu Royal Tea, Gongcha… chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

hình ảnh


Ảnh: Hàng loạt nguyên liệu để làm trà sữa được lực lượng chức năng thu giữ. Nguồn: Tổng Cục Quản lý thị trường. 

Đơn vị đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh và 3 kho cất giấu hàng của Công ty TNHH Mr.Drink Việt Nam thuôc dự án Terra An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Được biết cơ sở này do ông Nguyễn Hữu Toàn làm chủ, nhưng lúc kiểm tra không có mặt ông Toàn. Tuy nhiên, qua yêu cầu, nhân viên cơ sở đã xuất trình được một số giấy tờ bao gồm Giấy đăng ký kinh doanh, Tờ khai hải quản, chứng từ của một vài chủng loại sản phẩm.

Đáng chú ý là các nguyên liệu chế biến đồ uống như đã kể trên cùng hàng trăm ngàn nhãn phụ hàng hóa đều là sản phẩm mà giới trẻ ưa chuộng. Đa số được đựng trong thùng cactông cỡ lớn, nhưng có nhiều thùng đã bị bật tung, ẩm mốc, hàng đổ vương vãi, còn dưới nền là ngổn ngang rác và các tệp giấy in nhãn phụ.

hình ảnh


Ảnh: Đội quản lý thị trường đang đối chiếu hóa đơn được cơ sở cung cấp để xác minh nguồn gốc nhập khẩu. Nguồn: Tổng Cục Quản lý thị trường. 

Lực lượng chức năng cho biết qua xác minh ban đầu, lực lượng cho biết số lượng hàng hóa ở đây có dấu hiệu kinh doanh hàng nhập lậu và gian lận thương mại. Hàng này chủ yếu được tiêu thụ thông qua nền tảng thương mại điện tử, giao hàng tận nơi. Ngoài ra chủ cơ sở đã rất nhiều lần né tránh kiểm tra của lực lượng chức năng. Tinh vi hơn là họ đã trộn lẫn hàng hóa có giấy tờ và không giấy tờ với nhau, gây khó khăn cho đoàn công tác khi kiểm đếm, kiểm soát. Hiện Đội Quản lý thị trường số 17 đang tiếp tục phân loại và kiểm đếm hàng hóa để đối chiếu với các hóa đơn chứng từ xuất trình để làm rõ các sai phạm.

Ôi ghê quá chị em ơi, nghĩ bao nhiêu thứ không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm này vào bụng mình hỏi sao không bệnh cho được. Em thấy an toàn nhất vẫn là tự làm ở nhà uống chị em ạ, cực chút xíu mà mình không rước bệnh vào thân.

hình ảnh


Ảnh: Nguyên liệu mang thương hiệu Gongcha bị lực lượng chức năng thu giữ. Nguồn: Tổng Cục Quản lý thị trường. 

Theo em biết, bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ mà hàng đó lại là thực phẩm thì mức phạt luôn là gấp đôi so với các loại hàng thông thường theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả, cụ thể là phạt cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm và tịch thu tang vật cùng phương tiện, công cụ, máy móc sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, đồng thời buộc tiêu hủy số hàng vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp.

hình ảnh


Ảnh trái: Trong kho hàng trên chứa trữ sản phẩm có nhiều loại không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh phải: Kho chứa hàng tấn nguyên liệu làm trà sữa bị phát hiện, thu giữ để xác minh nguồn gốc. Nguồn: Tổng Cục Quản lý thị trường. 

Chị em thấy đó, mức phạt tiền đâu có nhẹ nhưng nhan nhản ngoài kia có đầy cơ sở vi phạm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Do vậy mong là lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, xử lý nghiêm đối với cơ sở vi phạm để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm.