Qua giờ lướt mạng xã hội rồi đọc nhiều báo điện tử em thấy đề cập đến việc Quỳnh Quỳnh - vợ của Lê Dương Bảo Lâm vẫn tiếp tục livestream bán hàng, chốt đơn ào ào. Em cũng bán tính bán nghi coi thử thực hư thế nào, vì nhiều người bình luận rằng không thể để những người coi thường pháp luật cứ nhởn nhơ, bất chấp như vậy được.

Coi đoạn livestream hôm qua rồi mới thấy, các sản phẩm được giới thiệu lần này không phải là nước hoa mà là các thứ đồ gia dụng chẳng hạn như quạt mini, bình đựng nước nóng, bông trang điểm, băng đô cài đầu… và cứ chốt đơn hàng ào ào.

>>> Bán nước hoa giả, vợ Lê Dương Bảo Lâm bị phạt 51 triệu: Chỉ mẹ cách nhận biết hàng thật

Trước đó em được biết, vợ của Lê Dương Bảo Lâm không chỉ bán nước hoa và mỹ phẩm mà còn bán rất nhiều mặt hàng, đa dạng phong phú, từ thực phẩm cho tới các đồ gia dụng khác.

hình ảnh


Ảnh: Vợ Lê Dương Bảo Lâm trước đó thường xuyên livestream bán "hàng hiệu" với giá chỉ vài trăm nghìn. Nguồn: 2Sao. 

Cách đây 1 tuần, vợ của nam diễn viên này đã bị Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai ra Quyết định xử phạt hành chính về việc kinh doanh nước hoa và mỹ phẩm giả. Nghe nói cửa hàng này có tới hơn 1.000 thương hiệu mỹ phẩm các loại. Qua kiểm tra, đa số hàng nhập khẩu có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Ước tính tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên đến hơn 60 triệu đồng, theo nguồn tin từ Vietnamnet.

Được biết tại cửa hàng của vợ nam diễn viên này có hơn 1.000 chai nước hoa giả mạo thương hiệu nổi tiếng là Channel, Gucci và đó là 2 nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền ở Việt Nam.

Từ những vi phạm trên, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã phạt hành chính vợ của nam diễn viên này với mức tiền 51,25 triệu đồng và buộc đình chỉ hoạt động kinh doanh 2 tháng.

Nhiều người tỏ ra bức xúc khi thấy vợ của Lê Dương Bảo Lâm dù bị phạt hành chính nhưng vẫn cứ livestream bán hàng và chốt đơn ào ào. Tuy nhiên cần phải hiểu rõ và rạch ròi về sản phẩm được bán như sau:

Thứ nhất, sản phẩm được livestream bán hàng tối hôm qua không phải là các sản phẩm hàng hóa vi phạm đã bị phạt hành chính. Nếu xem kỹ đoạn livestream bán hàng mẹ sẽ thấy, đó là các món hàng gia dụng, trừ mỹ phẩm và nước hoa là 2 nhóm sản phẩm bị phạt hành chính về việc kinh doanh hàng giả, nhái thương hiệu. Do vậy không thể nói hành vi tiếp tục livestream bán hàng, chốt đơn trong trường hợp này là vi phạm được.

hình ảnh

Ảnh trái: Vợ Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên bán hàng trên Facebook. Nguồn: 2Sao. Ảnh phải: Ảnh chụp màn hình livestream bán hàng hôm qua. Nguồn: FBNV. 

Hiến pháp cũng ghi nhận rằng mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Thứ hai, khi có Quyết định xử phạt hành chính thì người vi phạm buộc phải thi hành cho nên nếu không thi hành sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Thứ ba, khi đã thi hành Quyết định xử phạt hành chính mà vẫn cố tình tái phạm thì mới bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ Điều 192 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì hành vi buôn bán hàng giả có quy định trường hợp đã bị phạt hành chính mà vẫn còn tái phạm sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 01 năm đến 15 năm.

Người phạm tội có thể phải bị áp dụng biện pháp bổ sung là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đấy các mẹ cần hiểu rõ để biết phân biệt đúng sai rạch ròi nha.