Nhà có người cao tuổi, nếu đột ngột xuất hiện 3 dấu hiệu này thì cả nhà nên chuẩn bị tâm lý, rất có thể thời gian của họ không còn được bao nhiêu...

Cuộc đời ai mà chẳng phải trải qua quá trình sinh, lão, bệnh, tử. Tuy nhiên, khi quá trình này bất ngờ xảy đến với những người thân yêu hoặc chính bản thân bạn, chúng ta thường cảm thấy khó chấp nhận. Đặc biệt, đối với những người cao tuổi, họ có thể gặp một số dấu hiệu đặc biệt có thể được xem là "điềm báo" trước khi qua đời.

Đầu tiên, họ cảm thấy chán nản, ít giao tiếp, cuộc sống như chẳng còn ý nghĩa gì nữa

Khi một người có dấu hiệu sắp qua đời, mức năng lượng trong cơ thể của họ có thể giảm dần, bắt đầu nghi ngờ giá trị cuộc sống, thậm chí có thể có ý định "kết thúc" cuộc đời vì cảm thấy thật nhàm chán.

Do đó khi người thân của bạn bắt đầu yếu dần và trở nên ít hòa đồng hơn, bạn nên đồng cảm, hạn chế khiến họ cảm thấy bị tổn thương và tạo điều kiện thoải mái nhất có thể. Bạn cũng có thể chủ động đưa người người thân đi dạo hoặc sử dụng xe lăn để cơ thể và tinh thần họ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

Thứ hai, gia đình bỗng nhiên gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống

Những tai họa bất ngờ bao gồm thiên tai, mâu thuẫn gia đình, thậm chí là những sự ra đi đột ngột của người thân trong gia đình cũng được xem là một trong những dấu hiệu người già sắp gặp chuyện không hay.

Ví dụ, một người lớn tuổi có thể đột ngột mất đi người bạn đời của mình, hoặc con cháu trong nhà có thể bị tai nạn xe hơi.... Ở tuổi già, sức chịu đựng về thể chất và tinh thần vốn bị hạn chế. Dù là sự mất mát đột ngột của vợ/chồng hay con cái thì đó cũng sẽ là một đòn chí mạng.

Cú đánh bất ngờ này có thể khiến người cao tuổi choáng ngợp, thậm chí có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Trong trường hợp này, chúng ta cần dành sự quan tâm, hỗ trợ đầy đủ cho người cao tuổi để giúp họ vượt qua khó khăn.

Hơn nữa, về già dễ cô đơn. Nếu ông bà trong nhà bất ngờ gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống và một mình đối mặt thì họ sẽ khó có thể kiên trì sống lạc quan, vui tươi.

hình ảnh

Thứ ba, đột ngột lâm bệnh nặng

Khi người thân của bạn đột nhiên bị bệnh nặng vào những năm cuối đời, có thể là do các chức năng thể chất của người già đã suy giảm dần hoặc sự bùng phát mạnh mẽ của các vấn đề sức khỏe vốn đã tích lũy lâu dài.

Ví dụ, một người lớn tuổi có thể đột nhiên được chẩn đoán mắc các bệnh K hoặc một căn bệnh nghiêm trọng như bệnh tim. Căn bệnh bất ngờ và nguy hiểm này có thể khiến người lớn tuổi cảm thấy sợ hãi, bất lực, thậm chí có thể khiến chất lượng cuộc sống bị giảm sút rất nhiều.

Trong trường hợp này, chúng ta cần hỗ trợ y tế đầy đủ cho người cao tuổi và chú ý đến sức khỏe tinh thần của họ.

Thật ra những dấu hiệu trên đây vốn chỉ mang tính chất tham khảo, và việc dự đoán trước sự ra đi của một người không bao giờ là dễ dàng. Vì thế, điều cần thiết là mọi người cần cho mình thời gian và không gian để đau buồn, và có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình. Mỗi người có cách đối phó với sự đau buồn theo một cách khác nhau, nhưng có một số cảm giác và kinh nghiệm chung mà mọi người có thể chia sẻ.

Ngoài ra, nếu bạn đang chăm sóc người lớn tuổi thì cũng cần quan tâm thêm một số dấu hiệu dưới góc nhìn khoa học, được Cơ quan dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) chia sẻ dưới đây:

Thay đổi nhịp thở: Người sắp về "cõi trời" sẽ có hơi thở yếu ớt, các giai đoạn thở nông lúc này có thể xen kẽ với thở nhanh và sâu hơn. Hơi thở của họ cũng có thể trở nên dồn dập bất thường do chất nhầy tích tụ ngày càng nhiều trong phổi và đường mũi.

Tay chân tê lạnh và da nhợt nhạt: Bàn chân và bàn tay của một sắp mất có thể cảm thấy lạnh bất thường do những thay đổi trong hệ tuần hoàn. Họ sẽ dễ chịu hơn nếu được đắp thêm chăn và giữ ấm.

Ngoài ra, do lượng oxy trong máu ở một cơ thể sắp chết sẽ sụt giảm nhanh chóng, nên càng gần giờ phút ra đi, da của người này sẽ càng trở nên nhợt nhạt.

Cơ bắp suy yếu: Cận kề với sự ra đi, cơ bắp của một người có thể yếu đi trông thấy. Có nghĩa là cá nhân không thể thực hiện các nhiệm vụ nhỏ mà trước đây họ vẫn làm, như cầm cốc uống nước hoặc trở mình trên giường. Nếu điều này xảy ra với một người sắp chết, người thân nên giúp họ nâng đồ vật như đũa chén hoặc trở mình trên giường.

Són tiểu và tiểu không kiểm soát: Cả chứng són tiểu và đại tiện không kiểm soát đều thường xảy ra gần cuối đời hoặc do người quá yếu không thể đi vệ sinh. Và khi thận không hoạt động đúng, nước tiểu có thể có màu sẫm hơn.