Mấy hôm nay mạng xã hội rồi báo chí rần rần vụ nghệ sĩ Hoài Linh chưa chuyển 14 tỷ đồng tiền quyên góp từ thiện đến tay người nghèo khó.

Em vẫn còn nhớ đợt bão lớn vừa rồi, không chỉ có nghệ sĩ Hoài Linh, mà còn có ca sĩ Thủy Tiên và một số người nổi tiếng khác kêu gọi ủng hộ từ thiện cho đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng.

hình ảnh


Ảnh: Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cho biết số tiền 14 tỷ vẫn trong tài khoản mà ông thiết lập để phục vụ cho mục đích thiện nguyện. Nguồn: Người Lao Động. 

Lúc đó nghĩa cử cao đẹp này ai cũng thán phục cả các mẹ ạ, vậy nên ai nấy có ít chuyển ít, có nhiều chuyển nhiều để góp phần công sức của mình giúp đỡ cho những người nghèo khó chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ. Hành động đó phù hợp với truyền thống của người Việt mình ‘lá lành đùm lá rách’, nhưng cũng từ đây xuất hiện nhiều lùm xùm từ câu chuyện quyên góp tiền từ thiện. Hết ca sĩ Thủy Tiên rồi giờ đến nghệ sĩ Hoài Linh, không thể tránh được tiếng thị phi.

Gần đây, nhiều người đặt câu hỏi về số tiền 14 tỷ đồng từ thiện mà người hâm mộ quyên góp cho Hoài Linh, chưa được chuyển đến tay người dân miền Trung.

>>> Thủy Tiên từ thiện xuất phát từ cái tâm là hoàn toàn đúng đắn, không có quy định nào cấm

Ngay sau đó, theo trang Người Lao động, nghệ sĩ Hoài Linh đã trần tình như sau:

Thứ nhất, khẳng định là số tiền vẫn còn nằm trong tài khoản riêng thiết lập cho mục đích thiện nguyện.

Thứ hai, Tết Nguyên Đán vừa qua, nam nghệ sĩ đã chuẩn bị chuyến trao tiền cho đồng bào miền Trung sau chuyến lưu diễn ở Điện Biên, Lai Châu nhưng vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên dời lại. Kế hoạch định đi ngày 10 đến 17/5/2021 thì bị hoãn lại do dịch bệnh bùng phát trở lại.

Đồng thời, nhắn gửi đến mọi người rằng, hãy tin vào sự minh bạch của nam nghệ sĩ là sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ cũng như giấy xác nhận địa phương nơi đoàn từ thiện đến trao. Bởi lẽ muốn trao tận tay người dân đều phải qua chính quyền địa phương.

Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng cảm ơn tấm lòng từ thiện của đông đảo khán giả yêu mến, hưởng ứng lời kêu gọi trên trang cá nhân của mình.

Còn số tiền phúng điếu của cố nghệ sĩ Chí Tài mà khán giả gửi đến, nam nghệ sĩ Hoài Linh cho biết đã tách ra riêng để thực hiện di nguyện của cố nghệ sĩ Chí Tài.

Lúc lùm xùm vụ từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, nhiều người cho rằng việc kêu gọi của nữ ca sĩ này là trái luật, nhất là chưa minh bạch, công khai. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa có ban hành những quy định cụ thể về việc quyên góp, cứu trợ của cá nhân, nên khó mà xác định nữ ca sĩ có phạm luật hay không.

hình ảnh


Ảnh: Thủy Tiên đi làm từ thiện. Nguồn: Vietnamnet. 

Mới đây, khi sự việc Hoài Linh vẫn còn giữ 14 tỷ đồng tiền từ thiện cứu trợ lũ lụt miền Trung đang ồn ào, em đọc được thông tin trên Người lao động cho biết Bộ Tài chính đã lên tiếng về Dự thảo Nghị định mới sắp ban hành và thay thế Nghị định 64 cũ về vấn đề cá nhân quyên góp từ thiện.

Theo đó, mở rộng phạm vi điều chỉnh và áp dụng chung cho các đối tượng nhắm đến mục đích thiện nguyện. Cụ thể sẽ cho phép các cá nhân được phép hoạt động vận động, tiếp nhận và phân phối tiền từ thiện. Tuy nhiên cần phải công khai, minh bạch và thông báo đến chính quyền địa phương.

Không chỉ vậy, trước khi vận động nguồn tài trợ, cá nhân phải thông báo với chính quyền về nơi cư trú cũng như mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động.

Ngoài ra, khi thực hiện cần phải báo cáo và công khai về hoạt động này nếu có yêu cầu.

Đặc biệt nhất, sẽ có quy định cứng về thời gian bắt buộc sau khi tiếp nhận phải phân phối ngay để tránh tình trạng ‘ngâm’ tiền như trường hợp của nghệ sĩ Hoài Linh mà nhiều người đã lên tiếng. Đó có thể là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, hoặc 24 tháng hoặc tùy theo thỏa thuận…

Em nghĩ dù gì vẫn cần luật hóa sớm vấn đề này để đỡ gây tranh cãi, người vận động quyên góp tiền ủng hộ cũng không phải tùy nghi làm mà phải theo quy định, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác, nhất là bên cho muốn cho liền, nhưng bên nhận vẫn chưa biết khi nào sẽ nhận.

hình ảnh

Ảnh trái: Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh. Ảnh phải: Hình ảnh bài đăng của Hoài Linh về số tiền từ thiện có trong tài khoản hồi tháng 11/2020 - Nguồn: FBNV

Tất nhiên, về lý lẽ, ai sai người đó chịu, ai tham tiền từ thiện người đó phải chịu tội – đó là về mặt đạo đức con người, và nếu có bằng chứng cụ thể về hành vi đó, chắc chắn sẽ phải chịu tội trước cơ quan công quyền chứ không phải là Tòa án lương tâm.