Giãn cách đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp gần như kiệt quệ, có doanh nghiệp cũng chẳng thể trụ nổi nữa nên mong muốn được mở cửa để phục hồi kinh tế. Doanh nghiệp thì muốn vậy, nhưng nhiều bà con thì chưa bởi lẽ theo dõi số ca nhiễm mỗi ngày tại TP.HCM chỉ có thấy tăng chứ chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trong khi đó độ phủ vắc-xin tại TP.HCM chưa cao, địa phương đang gấp rút rà soát để tiêm đủ 2 mũi cho người dân.

Mấy hôm trước em có chia sẻ đến bà con để yên tâm rằng, TP.HCM sẽ không mở cửa nếu chưa có kế hoạch an toàn, hôm nay đọc báo Tuổi trẻ và VnExpress thì được biết là Chủ tịch UBND TP.HCM đang nghiên cứu đề xuất chính sách ‘thẻ xanh vắc-xin’ đấy ạ.

>>> TP.HCM sẽ không mở cửa nếu chưa có kế hoạch an toàn: Bà con hãy yên tâm

Sau ngày 15/9/2021, các doanh nghiệp hoạt động kinh tế thương mại, vận tải muốn mở cửa, nhưng để được phép thì phải đáp ứng điều kiện an toàn trong trạng thái ‘bình thường mới’. Và một trong những điều kiện an toàn là khi người dân trên địa bàn được tiêm vắc-xin đầy đủ 2 mũi.

hình ảnh


Ảnh: Tiêm vắc-xin AstraZeneca (mũi 2) cho người dân tại Viện Y dược học dân tộc, quận Phú Nhuận. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Nói mở cửa an toàn ở đây không đồng nghĩa với việc sẽ không còn ‘cô vi’, mà khi đó người dân được tiêm vắc-xin đầy đủ và đủ năng lực để tự chăm sóc nếu không may nhiễm bệnh, hệ thống y tế cũng cần được đảm bảo để tiếp nhận đủ số bệnh nhân diễn biến nặng nhằm giảm thiểu trường hợp qua đời vì bệnh này.

Vì thế, vắc-xin là ưu tiên hàng đầu và TP.HCM đang nghiên cứu chính sách để sớm phủ rộng vắc-xin mới có thể mở cửa và duy trì kinh tế. Những người đã tiêm từ 1 đến 2 mũi sẽ được nới lỏng giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, tính đến nay, tại một số khu công nghiệp có tỷ lệ tiêm vắc-xin chưa cao, nên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức yêu cầu các đơn vị này cần khẩn trương tiêm đủ cho người lao động. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để quay trở lại sản xuất khi TP.HCM sử dụng ‘thẻ xanh vắc-xin’.

Theo thống kê từ nay đến hết ngày 15/9/2021, TP.HCM cần đến 2 triệu liều vắc-xin và đẩy nhanh tốc độ tiêm, tăng cường tiêm vào ban đêm để tiêm cho toàn bộ người dân, không phân biệt là nơi thường trú, tạm trú, ngành nghề công tác...

Riêng với những người từng là F0 và đã khỏi bệnh thuộc nhóm trì hoãn tiêm trong vòng 06 tháng thì sẽ được xếp tương đương với nhóm người đã tiêm đủ 2 mũi để họ được tham gia các hoạt động. Do vậy ngành y tế cần thiết kế lại Giấy ra viện đối với nhóm này như là xác nhận và đưa lên hệ thống.

Trước đó, nhà chức trách có yêu cầu đưa dữ liệu tiêm chủng về kho chung để phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới theo từng bước:

- Phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn dùng dữ liệu để lên phương án sản xuất an toàn, sản xuất xanh. Đối với các doanh nghiệp thực hiện phương án ‘3 tại chỗ’ sẽ đảm bảo có đầy đủ thông tin liên quan đến người lao động đã được tiêm chủng.

- Tích hợp dữ liệu dùng chung để khi cá nhân khai báo y tế điện tử tại bất kỳ điểm nào cũng sẽ được bộ phận kiểm tra xác nhận họ đã được tiêm chủng đầy đủ.

hình ảnh

Ảnh trái: Tiêm vắc-xin cho người dân tại TP.HCM. Nguồn: TTO. Ảnh phải: Người tiêm chủng đủ 2 mũi vắc-xin ngừa 'cô vi' sẽ có chứng nhận màu xanh. Nguồn: Cục Y tế dự phòng. 

Ở nhà thời gian dài, ai nấy đều khó khăn, ngân sách Nhà nước và các nguồn lực hỗ trợ khác cũng có hạn. Nhiều người mong mỏi được sớm quay trở lại làm việc an toàn để còn kiếm sống, tích lũy về sau… nhưng để làm được điều đó thì cần phải được tiêm vắc-xin đầy đủ. Vậy nên bà con ai chưa được tiêm thì cố gắng liên hệ với chính quyền địa phương, hoặc đăng ký tiêm chủng trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để sớm được tiêm. Chỉ có tiêm vắc-xin đầy đủ mới sớm đưa chúng ta trở về trạng thái ‘bình thường mới’ thôi bà con à.