Thú thật với bà con mấy ngày trước khi nghe tin đồn đoán về chuyện TP.HCM sẽ mở cửa lại sau ngày 15/9/2021 em cũng lo lắng lắm.

>>> Hướng dẫn bà con TP.HCM nhận hỗ trợ khi không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Không lo lắng sao được khi mà theo dõi số ca nhiễm mỗi ngày mỗi tăng dù TP.HCM đã áp dụng lệnh giãn cách hơn 1 tháng nay. Giờ mở cửa nữa thì tình hình sẽ thế nào đây? ‘Cô vi’ đến gieo rắc nỗi đau thương mất mát cho nhiều gia đình, ai chứng kiến hay là người trong cuộc mà không hoang mang.

Được biết, hiện tại, TP.HCM vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác xét nghiệm cộng đồng, phân loại F0 và điều trị. Đồng thời, chuyển hóa địa bàn kiểm soát vùng đỏ, mở rộng vùng xanh, phủ rộng việc tiêm vắc-xin cũng như chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân.

hình ảnh


Ảnh: Tiêm vắc-xin 'cô vi' cho công nhân tại TP HCM. Nguồn: Báo Người Lao Động. 

Nay em đọc báo Công an TP.HCM có thêm thông tin này nói để cho bà con yên tâm, đó là TP.HCM tuyệt đối không mở cửa lại các hoạt động khi chưa có kế hoạch an toàn.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, an toàn trước nhất vẫn là y tế, cần đảm bảo sản xuất phải an toàn, khi siêu thị hoặc chợ mở cửa cũng phải đảm bảo an toàn, chứ không thể mở ra rồi đi theo xử lý là không được. Khi thực hiện bất cứ việc gì thì cũng phải tính đến độ an toàn. Ngoài ra, cần chú trọng đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin cho người dân, phấn đấu đến hết ngày 15/9/2021 đạt mục tiêu 100% người dân trên 18 tuổi tại TP.HCM được tiêm vắc-xin mũi 1.

Bình thường mới trong điều kiện hiện nay không đơn giản và cần phải làm kỹ lưỡng hơn. Tuyệt đối không được chủ quan và nôn nóng, mà cần làm từng bước, chắc chắn và chuẩn bị chiến lược. Bao gồm về y tế, an sinh, xã hội, kinh tế, công nghệ, truyền thông và huy động các nguồn lực xã hội, an ninh quốc phòng, an toàn xã hội, tâm lý xã hội.

Trước đó, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3989/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 về tiêu chí kiểm soát ‘cô vi’ tại các địa phương đang áp dụng lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Cụ thể:

* Đối với nhóm chỉ số mắc mới ‘cô vi’ trên địa bàn:

- Số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt bùng phát lại.

- Tỷ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính trên số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày.

- Không ghi nhận chuỗi, chùm ca bệnh lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 07 ngày.

* Đối với nhóm chỉ số nguy cơ lây nhiễm:

- Giảm tối thiểu 50% các huyện, xã có mức độ nguy cơ rất cao.

- Giảm tối thiểu 50% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ cao.

- Giảm tối thiểu 50% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ.

- Tăng tối thiểu 30% các huyện, xã ở mức bình thường mới.

Chiếu theo tiêu chí này, mặc dù một số nhà chức trách TP.HCM nhận định Quận 7 và huyện Củ Chi cơ bản đạt yêu cầu nên đề xuất thí điểm thực hiện các giải pháp chiến lược chuẩn bị cho giai đoạn sau ngày 15/9/2021 và tiếp tục phát huy tại các quận, huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Phú Nhuận, Quận 5, Quận 11 để chuẩn bị cho tâm thế vượt qua khó khăn trong điều kiện bình thường mới, nhưng theo tin trên báo Thanh Niên em đọc được, Bộ Y tế vẫn đang nghiên cứu thí điểm cho phép người đã tiêm đủ 2 mũi đi lại bình thường tại một số địa phương phía Nam nhưng vẫn đảm bảo phòng chống ‘cô vi’.

Bởi theo Bộ trưởng Bộ Y tế thì những người tiêm đủ 2 mũi vẫn có khả năng mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác dù nguy cơ mắc bệnh, chuyển nặng và lây nhiễm cho người khác của các đối tượng này đã giảm.

Đồng thời theo ông Đặng Quang Tấn là Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế thì tiêm đủ 2 mũi không có nghĩa là không có nguy cơ mắc bệnh và vì vậy người đã tiêm không được chủ quan mà cần tuân thủ quy tắc 5K, chứ không phải cứ tiêm đủ là được tự do đi lại và lơ là các biện pháp phòng chống dịch.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Công an Nhân dân và UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Ở các quốc gia đã mở cửa sẽ thấy đó là bài học kinh nghiệm cho mình, tỷ lệ bao phủ vắc-xin của họ cao nhưng sau khi mở cửa đã ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh tăng lên từng ngày. Vì thế những quốc gia này đã siết chặt lại các biện pháp phòng chống bệnh và kéo dài thêm thời gian giãn cách.

Vậy nên, việc mở cửa lại các hoạt động cần suy tính kỹ lưỡng, cân nhắc và thận trọng khi ra quyết định để tránh ‘đi vào vết xe đổ’ của các quốc gia đã áp dụng trước đó, gây nên hậu quả khôn lường.

Bà con đọc hiểu rõ để yên tâm, bớt hoang mang và lo lắng đi nhé. Phải thật sự an toàn thì mới tính đến chuyện mở cửa được nhé.