Bên cạnh những thực phẩm, mọi người cần ăn nhiều trái cây để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Tốt nhất, nên ăn trái cây theo mùa để cảm nhận độ ngon cũng như vơi đi nỗi lo nhà vườn dùng hóa chất kích thích tăng trưởng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Và từ tháng 5, chôm chôm là loại trái cây được thu hoạch dần, đến tháng 7 thì chính vụ nên mọi người có thể mua ăn giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, chôm chôm vẫn có chống chỉ định với một số người, cần lưu ý để tránh bệnh tình trầm trọng thêm nha. 

Người có cơ địa nóng

Với người có chức năng gan suy giảm, ảnh hưởng đến khả năng thanh lọc, giải độc cơ thể, dẫn đến các dấu hiệu như mụn nhọt, mẩn ngứa, vàng da, táo bón thì không nên ăn chôm chôm. Vì đây là loại trái cây có nhiều đường, ăn càng nhiều càng tăng lượng đường trong máu khiến các dấu hiệu đang gặp phải ngày càng tồi tệ hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Meta

Người bị tiểu đường

Như vừa nói trên, chôm chôm có thể làm tăng lượng đường trong máu nên chắc chắn không thích hợp cho người có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là ở những người bị tiểu đường tuýp 2. Nếu cố chấp ăn chôm chôm sẽ gây biến chứng, cơ thể vật vã, ngày càng yếu dần vì bệnh càng thêm nặng.

Người đang muốn giảm cân

Riêng những ai đang thừa cân, béo phì, tự ti với vóc dáng cũng như lo sợ bệnh tật tìm đến thì làm ơn tránh xa chôm chôm. Đừng nghĩ rằng những trái chôm chôm nhỏ ăn không sao, nhưng không lâu sẽ thấy được hậu quả khôn lường, khóc ròng vì đã để cái miệng hại cái thân.

Người hay bị đầy bụng khó tiêu

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Meta

Cũng đặc biệt nhắc nhở những ai hay bị đầy bụng, khó tiêu, chứng tỏ hệ tiêu hóa không mấy tốt cũng không nên ăn chôm chôm tráng miệng sau mỗi bữa cơm. Bởi nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa, làm bộ phận càng lúc càng khó chịu, thậm chí phải nhập viện nên thôi, hạn chế ăn cho lành nha.