Ai xa quê và ở trọ tại TP.HCM thời điểm này mà không có việc làm thì đúng là chật vật, khó khăn đủ thứ. Họ cứ mong ngóng được sớm trở về quê thôi, nhưng chính vì vậy mà có những chuyện thế này xảy ra. Vô tình, họ trở thành nạn nhân của những kẻ tham tiền, coi thường pháp luật.

>>> Lợi dụng nhiều xe chở quan tài đến Bình Hưng Hòa để trục lợi: 8 người bị bắt giữ

Hồi tháng trước em đọc báo thấy chính quyền ở các tỉnh đã có lên kế hoạch và có chính sách để hỗ trợ người dân tỉnh họ rời TP.HCM về quê hương. Dân tỉnh nào thì cố gắng tìm thông tin tỉnh đó và đăng ký để được trở về quê, vậy đó mà có những kẻ lợi dụng thời cơ để trục lợi.

hình ảnh


Ảnh: Người dân đi xe máy về quê đông nghẹt trên QL1 gần cầu Đồng Nai. Nguồn: Báo Giao thông. 

Theo tin đăng trên báo Tuổi trẻ em mới đọc được, Tổ công tác Công an quận 1 đã phát hiện một chiếc xe 7 chỗ đi từ giao lộ Cống Quỳnh đến Nguyễn Thị Minh Khai ra vòng xoay Lý Thái Tổ hướng về các tỉnh miền Tây có dấu hiệu khả nghi.

Phía trước xe có gắn mác ‘từ thiện’ với bảng chữ Bếp cơm thiện nguyện Mãn Tự Vegan, xe hỗ trợ chống ‘cô vi’ cùng địa chỉ hoạt động ở quận 1. Nhận thấy xe có biểu hiện nghi vấn nên Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra mới phát hiện tài xế Hồ Lê Tấn Phát lái xe không chấp hành biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, trên xe có 5 người đi cùng không xuất trình được chứng từ là giấy đi đường có lý do chính đáng theo quy định. Vì thế, nhóm người này đã được Công an mời về trụ sở để làm việc.

Tại đây, tài xế Phát khai nhận đã lợi dụng gắn bảng ‘từ thiện’ nhằm qua mặt các chốt kiểm soát rồi tổ chức đưa nhóm người này về quê và thu mỗi người từ 5 triệu đồng/trở lên tùy tỉnh xa hay gần. Để 'chạy dịch vụ' này, Phát đã đăng tin lên Facebook quảng cáo.

Công an Q.1, TP.HCM đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Phát về hành vi điều khiển xe không chấp hành biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Thông qua vụ việc, để tránh bị lợi dụng vì nhu cầu muốn về quê của người dân, Công an khuyến cáo bà con không nên tự ý về quê hoặc tham gia các hội nhóm kêu gọi người dân về quê khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương.

Nếu bà con nào có nhu cầu thì cần liên hệ địa phương nơi thường trú, tạm trú để đăng ký và lập danh sách. Thông tin này sẽ được gửi đến các tỉnh để thống nhất tổ chức đưa người dân về quê đúng quy định, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống ‘cô vi’.

hình ảnh


Ảnh trái: Xe ôtô gắn bảng "bếp cơm thiện nguyện". Ảnh phải: Tài xế Hồ Lê Tấn Phát tại cơ quan Công an. Nguồn: Công an cung cấp.

Mới đây, một số tỉnh lại tiếp tục đưa thông báo hỗ trợ đưa bà con về quê tránh ‘cô vi’. Có thể kể đến như:

- Tỉnh Bình Định đã tổ chức thêm 5 chuyến bay đưa người dân về quê.

- Tỉnh Đồng Nai ra Công văn đưa đón người dân có nhu cầu về quê. Trong đó ưu tiên đưa người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người có bệnh lý nền, và người đi khám chữa bệnh, người thăm thân nhân, hoặc công tác chưa trở về được, lao động tự do, mất việc làm và lao động đang ở vùng giãn cách xã hội, cách ly y tế nhưng chưa có nơi cư trú ổn định.

- Tương tự Đồng Nai thì Đắk Nông cũng có chính sách hỗ trợ người dân về quê và ưu tiên đối với các đối tượng nêu trên.

Bà con quê ở đâu nếu muốn trở về thì cố gắng tìm nguồn thông tin chính thống để đăng ký và sớm cập nhật tình hình để có quyết định cho mình nhé. Đừng nghe theo lời dụ dỗ vừa mất tiền lại có khi không về quê được. Giờ tiền kiếm ra khó nên đừng để mình bị lừa.