Hồi trước báo chí cứ ra rả mấy bài viết chia sẻ cảnh báo đến mọi người nhiều anh ‘trai Tây’ làm quen qua mạng xã hội Facebook rồi dẫn dụ các chị em phụ nữ chuyển trả dùm tiền hàng, hay đóng phạt… nay em đọc báo thấy có thêm chiêu mới nữa nè các mẹ.

Mà ghê lắm nha, chiêu mới này tinh vi lắm, khiến cho người trong cuộc mới đầu ngờ vực sau cũng phải tin theo răm rắp để rồi cuối cùng ngậm quả đắng.

>>> Gã trai thuê cả ê-kíp từ TP.HCM ra Hải Phòng làm đám cưới với cô gái xinh đẹp rồi lừa 19 tỷ

Theo tin em đọc được trên trang Vietnamnet, chị T.N.P.N., 27 tuổi, ngụ ở quận 1, TP.HCM là nạn nhân của đối tượng lừa đảo trên ứng dụng hẹn hò Tinder. Chị kể lại nhóm của chúng thường có nhiều người và mỗi người có nhiệm vụ khác nhau. Thông thường, một đối tượng sẽ viết và điều hành trang web để nạn nhân nộp tiền vào đầu tư, số còn lại sẽ tạo tài khoản rồi lên ứng dụng hẹn hò tìm con mồi.

Tài khoản trên ứng dụng Tinder của chúng đa phần đều trẻ đẹp, nam tính và có thân hình quyến rũ, chưa kể rất thành đạt, rất có kiến thức về một lĩnh vực nào đó.

hình ảnh


Ảnh: Một trong những tài khoản lừa đảo (sử dụng hình ảnh trai đẹp) khiến nhiền nạn nhân mất số tiền lên đến vài tỷ đồng. Nguồn: Vietnammnet. 

Chị N. kể chị quen tên lừa đảo trên ứng dụng hẹn hò Tinder. Hắn cho biết bản thân là phi công. Sợ bị lừa nên chị đã có rất nhiều câu hỏi xoay quanh ngành nghề của hắn. Nào ngờ hắn trả lời rất rành rọt. Chị gửi ảnh mình ngồi trên máy bay để thử thách hắn thì không biết bằng cách nào đó hắn cũng nói đúng số hiệu máy bay mà chị đang ngồi. Vì thế bỏ qua những nghi ngờ ban đầu, chị N. bắt đầu tin tưởng hắn. 

Để chắc chắn rằng mình không yêu kẻ vô hình, chị đã cẩn trọng bằng cách yêu cầu hắn gọi video, nhiều lần hắn từ chối nhưng cuối cùng đã chấp nhận lời gọi khi bị chị dồn ép. Nhưng cuộc gọi chỉ kéo dài 5 giây với hình ảnh rất mờ mịt và méo mó. Khi được hỏi hắn đưa ra những lý do vô cùng thuyết phục, bằng sự quan tâm và nắm bắt tâm lý khéo léo, hắn đã nhanh chóng xóa tan nghi ngờ, và khiến chị nghe theo lời dẫn dụ nộp tiền đầu tư vào trang Ausforex-x, hiện trang này không truy cập được. Chị N. được hướng dẫn là phải nộp tiền vô tài khoản ngân hàng mang tên Lầu Thị Lành mở ở một ngân hàng tại Việt Nam.

hình ảnh


Ảnh: Các nạn nhân của trang Ausforex-x được các đối tượng lừa đảo nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của người tên Lầu Thị Lành. Nguồn: Vietnamnet. 

Mới đầu hắn dụ chị chỉ cần nộp 500 USD để đầu tư thử coi sao, lần đó, chị thu lời được 200 USD và quyết định rút 100 USD, vì thấy dễ kiếm tiền nên chị tiếp tục nộp thêm 1.000 USD và lần này chị thu lợi được hơn 3.000 USD. Nhưng sau đó các đối tượng này mới tung chiêu, không cho chị rút tiền về tài khoản nữa, liên hệ với nhân viên của trang Ausforex-x thì chị nhận thông báo do lệnh đặt rút tiền sai khiến tiền trong tài khoản tụt xuống.

Thấy vậy chị quyết rút 1.600 USD ra chỉ để lại tiền lời, nhưng sau đó hắn tiếp tục tư vấn trang web đã sửa được lỗi và có chương trình ưu đãi và đó cũng là lần đầu tư cuối… như để giục chị đầu tư thêm. Tin lời chị nộp lại 1.600 USD vừa rút và đầu tư thêm 1.000 USD. Nhưng bên đó thông báo số tiền này chưa đủ hạn mức để tham gia đầu tư do trang web đưa ra, nên hắn tiếp tục dẫn dụ chị bằng cách nộp cho chị 2.000 USD để đủ hạn mức mà trang web yêu cầu, khi mức này lên đến 10.000 USD thì chị quyết định dừng đầu tư, rút hết tiền trong tài khoản.

Quyết định đó dường như quá muộn khi mà các đối tượng này tung chiêu lừa đảo lần cuối để chiếm dụng số tiền nói trên, khi chị yêu cầu rút tiền thì hệ thống báo số tiền lời của chị đã trên 10.000 USD. Vì thế theo luật, chị phải đóng thuế đến 20%, tức 4.700 USD và phải đóng trước mới được chuyển tiền, theo lời của hắn chị làm theo và được thông báo tiền sẽ về tài khoản sau 1 giờ. Mặc dù vậy nhưng chị không hề nhận được tiền dù chờ đợi mòn mỏi.

hình ảnh


Ảnh: Một đối tượng lừa đảo mang tên Mason đang dụ dỗ con mồi đổ tiền đầu tư. Nguồn: Vietnamnet. 

Đến khi liên hệ lại, chị được thông báo lệnh rút tiền bị hủy, tài khoản bị khóa vì lý do hệ thống phát hiện chị lợi dụng lỗ hổng để kiếm tiền, chị bị bắt đóng phạt hơn 6.000 USD và đến lúc này chị mới vỡ ra mình đang bị lừa, đành ngậm ngùi chấp nhận dừng cuộc chơi.

Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn ta vẫn tiếp tục dụ dỗ chị bằng cách giả vờ vay mượn bạn bè rồi đóng phạt cho chị một nửa, số còn lại hắn bảo chị xin gia đình và người thân để nộp. Sau khi hiểu được bộ mặt thật của kẻ lừa đảo điển trai, mang danh thành đạt kia, chị viện lý do để kéo dài mối quan hệ với mục đích để tìm bằng chứng lừa đảo của hắn.

Chị N. không phải là trường hợp duy nhất, chị H.M.D.T., 22 tuổi, ngụ ở Hải Phòng cũng gặp tình huống tương tự với số tiền bị lừa lên đến 40.000 USD, chị T. kể trang này luôn có cài sẵn điều khoản để làm bằng chứng chứng minh người đầu tư làm sai quy định khi bị phản ứng, tuy nhiên điều khoản này rất sơ sài và đặt ở vị trí ít ai để ý, đó là dòng quy định về điểm tín dụng, nếu số điểm thấp hơn 95, đồng nghĩa với việc người chơi không thể rút tiền.

Không hiểu sao khi đầu tư được 40.000 USD và đóng phạt đầy đủ, bỗng dưng điểm tín dụng này của chị T. bất ngờ tụt xuống còn 75 điểm và không được rút tiền. Để rút được phải nâng hạng thành viên bằng cách đóng thêm tiền, rồi sau đó bằng lý do nào đó ví dụ vì dịch bệnh nên chậm xử lý và chuyển trong vòng 9 đến 12 tháng, nếu muốn tiền về nhanh hơn phải thăng hạng.

hình ảnh


Ảnh: Nhóm lừa đảo liên tục bắt nạn nhân nộp các loại phụ phí, tiền phạt, thuế thu nhập cá nhân... để từng bước chiếm đoạt tiền của họ. Nguồn: Vietnamnet. 

Tương tự với chị N.M.Y., 24 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang cũng gặp bọn lừa đảo, lần này là nộp tiền trên trang Jian Hong Era với số tiền lên đến 46.000 USD. Đến khi chị Y. phát hiện thì gã thú nhận đến với chị chỉ để lừa tiền.

Đó, em kể ra để các mẹ đọc mà cảnh giác cho bản thân với con cháu ở nhà. Theo dõi các vụ này, em thấy đa phần nạn nhân bị lừa đều là các chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Biết là trước đó có cảnh giác nhưng bằng chiêu thức cao tay hơn kẻ lừa đã xóa tan mọi nỗi nghi ngờ để nạn nhân mau chóng bị thu phục và làm theo lời dẫn dụ.

hình ảnh


Ảnh: “Cái bẫy” khiến cô gái M.Y. bị lừa mất 46.000 USD. Nguồn: Vietnamnet. 

Vụ việc này cần phải chờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra mới bắt được kẻ phạm tội. Lừa đảo với số tiền lớn như thế này, án phạt không hề nhẹ nha các mẹ. Theo quy định tại Điều 290 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên đủ áp dụng khung hình phạt cao nhất là từ 12 năm đến 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Bên cạnh đó, người phạm tội có trách nhiệm trả lại toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt của bị hại.

Thời buổi càng khó khăn thì sẽ càng xuất hiện nhiều kẻ lừa đảo với chiêu thức tinh vi hơn, vậy nên mẹ phải cẩn trọng. Các chuyên gia cảnh báo mẹ cần cẩn trọng với các kênh đầu tư bao lời, cam kết lợi khủng, vì đó là chiêu dẫn dụ con mồi sa bẫy lừa.