Đúng là trên đời, cái gì rẻ quá cũng phải xem lại, coi chừng bị lừa. Mẹ nào mua nhà thấy giá rẻ thì cũng phải cẩn thận nha. Và cũng không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong" được đâu các mẹ.

>>> Giả danh công an để lừa đảo hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản bằng 1 cuộc điện thoại

Sáng mình đọc trên trang Zing News và Đời sống Pháp Luật mà không thể tin nổi, từ một gã nghèo khó, gia đình thì vỡ nợ, chỉ có bề ngoài to cao, đẹp trai lại thêm khiếu ăn nói, sau khi quen được chị M.H., Long tìm cách gây ấn tượng mạnh bằng cách chăm sóc chu đáo, quan tâm đến mọi người trong gia đình và bạn bè của chị M.H. nên đã sớm chiếm được lòng tin của mọi người. Tên Long thuê toàn bộ một ê-kíp từ TP.HCM bay ra Hải Phòng để làm đám cưới với chị N.M.H, trong quá trình chung sống, Long luôn thể hiện là ông chủ có thể điều tiết nhiều mối quan hệ kinh tế, gia đình có cổ phần lớn trong tập đoàn xây dựng, có thể mua nhà chung cư giá nội bộ... để lừa đảo tổng cộng hơn 19 tỉ đồng. Các mẹ nghe có tin nổi không, nổi hết da gà...

hình ảnh

Ảnh Internet

Cụ thể quá trình lừa đảo như sau:

Vào khoảng tháng 3/2019, Phạm Phi Long, 40 tuổi, ở TP.HCM gặp chị N.M.H, 33 tuổi, ở quận Hải An, Hải Phòng tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM rồi làm quen, yêu đương.

Vốn có vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa lại thêm khiếu ăn nói, sau khi quen chị H., Long tìm cách gây ấn tượng mạnh bằng cách chăm sóc chu đáo, quan tâm đến mọi người trong gia đình và bạn bè của chị H. nên sớm chiếm được lòng tin của mọi người.

Mỗi lần gặp bạn bè chị H.hay người thân của chị này, Long đều tự giới thiệu có bố mẹ đang định cư tại Mỹ, thường xuyên làm việc với các lãnh đạo. Nhà Long hiện đang sở hữu một tập đoàn kinh tế lớn có nhiều hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và có vốn đầu tư trong các tập đoàn kinh tế lớn ở Việt Nam.

Thực tế, qua xác minh điều tra, cơ quan công an làm rõ Phạm Phi Long sinh 1980 ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bố mẹ Long không nghề nghiệp, gia đình vỡ nợ, bố mẹ chuyển đi nơi khác, không rõ địa chỉ, nhiều năm nay, Long không gặp bố mẹ.

Đến tháng 9/2019, Long thuê một ê kip từ TP.HCM bay ra Hải Phòng để làm đám cưới với chị H. tại một khách sạn 5 sao. Gia đình và họ hàng chị H. không hề hay biết gì, vẫn vô cùng tin tưởng Long.

hình ảnh

Ảnh chụp từ trang Zing News

Trong suốt quá trình quen và chung sống với chị H. (hiện chưa đăng ký kết hôn), Long một mặt tìm cách tạo dựng sự tin tưởng của mọi người, mặt khác thu thập các thông tin về mô hình nhà cho thuê tại chung cư Đồng Quốc Bình do tập đoàn Hoàng Huy đang xây dựng tại quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Biết được tập đoàn ECoba chuyên về thiết kế, xây dựng đang cùng với tập đoàn Hoàng Huy xây dựng chung cư Đồng Quốc Bình, Long đã chủ động đưa thông tin cho người thân trong nhà chị H. là nhà Long có cổ phần lớn trong ECoba và Long có thể mua các căn hộ trong đó với giá nội bộ.

Nhiều người trong gia đình chị H. đã tin tường Long nhờ mua giúp nhà. Để tạo niềm tin, Long đã lấy mẫu hợp đồng cho thuê nhà theo mẫu của Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, làm con dấu giả và nghiên cứu chữ ký của giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, soạn thảo sẵn các hợp đồng giả.

hình ảnh

Ảnh chụp từ trang Đời sống Pháp luật

Rồi Long chủ động đưa thông tin cho chị H. và một số người khác trong gia đình, đồng thời muốn chị Hoài (người thân trong gia đình chị H.) lấy một căn với giá nội bộ là 550 triệu đồng. Chị Hoài chỉ cần đưa trước cho Long 70 triệu đồng sau này lấy nhà có thể trả nốt sau. Để tăng độ tin tưởng trong gia đình, Long đưa chị hợp đồng theo mẫu Long soạn từ trước.

Thấy việc mua bán nhà chung cư khá dễ dàng, nhiều người trong gia đình chị H. và chị Hoài cũng đã nhờ Long mua giúp nhà.

Với thủ đoạn như trên, Long đã lợi dụng các mối quan hệ của gia đình chị H. và chị Hoài lừa rất nhiều người để chiếm đoạt tiền với số lượng lớn.

Tổng cộng 12 người đã “sập bẫy” của Long và bị lừa tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Đến ngày 21/4/2020, Long bị bắt tại Chung cư Sarimi, ở quận 2, TP.HCM khi đang chuẩn bị bỏ trốn sang nước ngoài.

hình ảnh

Ảnh: Phạm Phi Long xây dựng hình ảnh thành đạt, giàu có để lừa đảo nhiều người trong gia đình vợ. Nguồn: Báo Đời sống Pháp luật và Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ Điều 174 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người nào bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác, trong trường hợp giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, có thể áp dụng khung hình phạt cao nhất là từ 12 năm tù đến 20 năm tù, hoặc tù chung thân. Và còn phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản… Ngoài ra, người phạm tội còn có trách nhiệm trả lại số tài sản đã lừa đảo, chiếm đoạt được.

Từ vụ này, đây là bài học cảnh tỉnh cho các mẹ có ý định mua nhà phố hoặc chung cư, rẻ thì ai chẳng ham, nhưng cần phải tỉnh táo, suy xét kỹ trước khi mua. Đừng vì lời chào mời hấp dẫn làm mờ mắt.

Với những ai chưa kết hôn thì khi yêu đương, và tiến tới chuyện hôn nhân, cũng nên tìm hiểu thân thế, gia cảnh của đối phương rồi hãy quyết định. Như trong vụ án này, nhân vật hẳn đã tính toán kế hoạch lừa từ khi bắt đầu làm quen “vợ mình”.

Tổng hợp