'Sinh lão bệnh tử' là quy luật tự nhiên mà chúng ta chẳng thể tránh khỏi. Tuổi càng lớn thì sức khỏe càng yếu đi, bệnh tật cũng dễ đến. Tất nhiên, khi có bệnh thì chúng ta sẽ tìm cách chạy chữa. Tuy nhiên chẳng phải bệnh nào cũng có thể chữa được đâu các mẹ, nhất là với những bệnh của người già.

Mình đọc báo thấy người ta liệt kê ra những bệnh xếp vào nhóm 'lão khoa' mà chẳng thuốc nào chữa hết được. Càng chữa chỉ càng thêm mệt, thêm muộn phiền. Thay vào đó, hãy dành thời gian sống thư thái, thoải mái, chấp nhận sống chung với bệnh tật đó còn hơn đấy ạ.

hình ảnh

Người già cứ thoai mái tinh thần, vui vẻ mà sống thôi. Ảnh minh họa, nguồn: theinitium

Teo não

Nhiều người khi có tuổi là bị suy giảm trí nhớ, khó tập trung, hay quên quên nhớ nhớ. Vì sợ bị đột quỵ nên tìm tới bệnh viện để chụp chiếu, kết quả không có dấu hiệu đột quỵ nhưng nguy cơ teo não cao. Nghe tên bệnh rất đáng sợ nên mọi người cố gắng chạy chữa, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia. Thế nhưng, teo não có chữa được không?

Trên thực tế, teo não là dấu hiệu của tình trạng thoái hóa não. Đây là căn bệnh phổ biến ở người già. Theo lẽ tự nhiên, càng về già, não bộ càng không thể minh mẫn được như thời còn son trẻ. Vậy nên, theo thời gian, khi chúng ta già đi, sức khỏe não bộ cũng sẽ kém hơn. Bởi vậy, nếu có bệnh này khi về già, thay vì đau khổ tìm cách chạy chữa, hãy chấp nhận sống chung. Bởi vì bệnh này y học cũng bó tay.

Táo bón

Nếu tình trạng táo bón ở trẻ em hay người trẻ kéo dài thì đáng lo chứ thực tế táo bón ở người già thì là chuyện thường tình. Điều này được lý giải như sau: Khi cơ thể già đi, chức năng nhu động của đường ruột ngày càng kém hơn. Lúc này, khả năng co bóp của dạ dày chẳng thể được như xưa nữa. Thế nên, tình trạng táo bón xảy ra là lẽ thường tình.

Táo bón ở người già không có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì thế, người già chỉ có thể cải thiện thông qua việc duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, uống nhiều nước, ăn nhiều rau. Nếu quá mức thì có thể sử dụng một số loại thuốc kích thích nhu động ruột, thuốc nhuận tràng để giảm táo bón.

Nốt phổi lành tính

Các bác sĩ nói rằng: Nốt phổi xuất hiện do nhiều nguyên nhân như viêm nhiễm, vôi hóa, u xơ.... Việc người già có nốt phổi lành tính không phải là đều gì đó quá ghê gớm nên chẳng cần điều trị đặc hiệu. Do đó, nếu có nốt phổi lành tính, bạn đừng có đi tìm một số bài thuốc dân gian hay là mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe về dùng làm gì. Bởi, nó không trị tận gốc được, ngược lại còn có khả năng gây hại cho sức khỏe.

hình ảnh

Không phải bệnh nào của người già cũng nên chữa. Ảnh minh họa, nguồn: theinitium

Nhân giáp lành tính

Các bệnh liên quan tới tuyến giáp thường xuất hiện ở phụ nữ là chính và phổ biến hơn ở người già. Việc người già phát hiện có nhân giáp cũng không quá đáng lo ngại. Nhất là khi nó là những nhân giáp lành tính. 

Có những người khi biết mình có nhân giáp thì mất ăn mất ngủ nhưng trên thực tế bệnh này không quá nguy hiểm. Bởi, kể cả có tiến triển thành ung thư thì khả năng sống vẫn rất cao. Mình có hai cô đều bị ung thư tuyến giáp đây, cô bị cách đây hơn chục năm rồi mà giờ vẫn sống khỏe mạnh bình thường.

Đối với nhân giáp lành tính, bạn không cần can thiệp gì đặc biệt. Nhiều người cao tuổi băn khoăn không biết có nên phẫu thuật để loại bỏ nhân giáp không. Trên thực tế, nhân giáp là cơ quan nội tiết vô cùng quan trọng trong cơ thể người. Việc cắt bỏ nhân giáp có những tác động nhất định với cơ thể. Nói chung, nếu là nhân giáp lành tính thì không cần phải điều trị gì. 

Gai xương

Đây là một bệnh lý tự phục hồi. Gai xương thường phát triển dọc theo các cạnh của xương ở dạng xương lồi ra. Gai xương hay xuất hiện ở khớp nơi hai đầu xương gặp nhau, có thể hình thành ở xương các chi hay đốt của cột sống.

Khi nghe tới gai xương, nhiều người bày tỏ mối lo ngại và nghĩ nó là bệnh nguy hiểm nên cần phẫu thuật cắt bỏ. Song, trên thực tế, điều đó không cần thiết. Bởi, gai xương đa số không gây ra triệu chứng đặc biệt nguy hiểm gì cả.