Có lẽ ở nhà lâu ngày, nhiều người mong muốn được mở cửa trở lại, để người lớn thì được đi làm và trẻ nhỏ thì được đến trường. Nhưng mà không phải cứ muốn là được. Mấy hôm trước em cũng có chia sẻ với bà con rằng TP.HCM sẽ không mở cửa khi chưa có kế hoạch an toàn.

>>> TP.HCM sẽ không mở cửa nếu chưa có kế hoạch an toàn: Bà con hãy yên tâm

Em đọc tin trên trang Zing News thì được biết là Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, chúng ta không thể tiếp tục mãi giãn cách triệt để và cũng không thể quét sạch F0 mà thay vào đó sẽ mở dần và sống trong điều kiện bình thường mới.

Trong tình huống hiện tại, các nước mở cửa đều có những rủi ro nhất định, việc của chúng ta là cần phải chọn giải pháp nào ít rủi ro nhất. Số ca nhiễm và số ca mất vì ‘cô vi’ tại TP.HCM hiện vẫn còn rất cao, lượng bệnh nhân cần điều trị trong bệnh viện cũng lớn, với khoảng 40.000 người cùng 80.000 F0 đang điều trị tại nhà. Do vậy, TP.HCM cũng cần thận trọng tính toán để từng bước mở cửa.

TP.HCM đã và đang nỗ lực từ nay đến ngày 15/9/2021 để đánh giá công tác phòng chống ‘cô vi’ và xem xét có đủ điều kiện an toàn để mở cửa hay không?

Theo đại biểu Quốc hội, PGS.TS Trần Hoàng Ngân (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) để TP.HCM được mở cửa trở lại thì cơ bản phải đáp ứng 4 điều kiện:

#1. Phủ được vắc-xin đến toàn người dân TP.HCM.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân thì quan trọng nhất là cần phải phủ vắc-xin. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 90% người dân trên 18 tuổi sinh sống tại TP.HCM được tiêm ít nhất mũi 1 và dự kiến đến ngày 15/9/2021 tỷ lệ sẽ là 95% đến 100%.

hình ảnh


Ảnh: Điều kiện tiên quyết để TP.HCM bước vào trạng thái "bình thường mới" là phải đảm bảo độ tiêm phủ vắc-xin. Nguồn: Zing News. 

Tuy nhiên, TP.HCM cũng cần chú trọng với những người mắc bệnh nền, người cao tuổi để sớm tiêm đủ 02 mũi cho họ thì mới giảm được số ca bệnh nặng, ca qua đời và lúc đó mới tính đến từng bước tiêm cho trẻ em.

Hơn nữa là sau khi tiêm vắc-xin cần có thời gian để tạo ra kháng thể mới đạt hiệu quả được cho nên cần phải tính toán độ trễ kể từ thời điểm tiêm đến thời gian mở cửa trở lại.

Đối với người đã tiêm phòng có thể sẽ không bệnh nặng, không qua đời nhưng vẫn có thể mang mầm bệnh lây nhiễm cho người khác nên không được chủ quan mà vẫn phải thực hiện theo nguyên tắc 5K. Thực tế ở các nước đã xảy ra tình trạng này nên bà con phải cẩn thận nha.

Lo nhất là bây giờ trên thế giới, hiện số bệnh nhân mắc ‘cô vi’ là trẻ em đang tăng lên, TP.HCM cũng không là ngoại lệ, nên người lớn dù đã được tiêm phòng, sau khi ra ngoài lao động, làm việc, học tập trở về nhà cần rửa tay thường xuyên để tránh nguy cơ lây nhiễm cho trẻ.

Người dân cần cập nhật các thông tin về phòng chống ‘cô vi’ để có hiểu biết và thực hiện đúng nhằm ngăn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

#2. TP.HCM cần đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực y tế.

Cụ thể là trang thiết bị máy móc, sinh phẩm y tế, bình oxy, trạm cung cấp oxy và các loại thuốc đặc trị, điều trị.

#3. Nguồn nhân lực y tế tại TP.HCM.

Từ nay đến cuối năm là giai đoạn cần chữa trị lượng lớn bệnh nhân ‘cô vi’ và cũng là thời gian để TP.HCM củng cố lực lượng bằng cách chăm lo, động viên, hỗ trợ chính sách tối đa cho lực lượng y tế vì suốt thời gian qua họ đã hy sinh rất nhiều.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Thanh tra và Zing News. 

#4. Điều kiện hỗ trợ F0 điều trị tại nhà cần được đảm bảo.

Để làm được điều này thì TP.HCM cần có mạng lưới y tế đủ để tư vấn, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà hoặc hỗ trợ xét nghiệm tại nhà.

Sau ngày 15/9/2021 có lẽ không nên xét nghiệm đại trà nữa mà chỉ xét nghiệm lâm sàng đối với người có biểu hiện ho, sốt… để dành nguồn lực cho khâu điều trị và các nhiệm vụ khác nữa.

Khi đã quyết định mở cửa thì cần tăng cường y tế cơ sở. Ví dụ như tại khu công nghiệp thì cần có trạm y tế để sẵn sàng hỗ trợ khi có ca F0, người lao động có triệu chứng lâm sàng. Làm tốt ở khâu cơ sở sẽ giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và cũng không làm gián đoạn quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Vấn đề quan trọng có lẽ ít ai chú ý đó là thời gian qua vì số người mắc ‘cô vi’ quá nhiều khiến các bệnh viện quá tải, những người mắc bệnh khác ngoài ‘cô vi’ dù có nhu cầu nhưng phải chịu đựng, để không phải đến bệnh viện. Vì thế, khi TP.HCM mở cửa thì nhu cầu này cũng sẽ tăng cao và vì thế lực lượng y tế phải đảm bảo đủ để hỗ trợ được nhu cầu này.

Không chỉ vậy, ngành y tế cần chuẩn bị tiêu chí định lượng rõ ràng để phòng chống ‘cô vi’ theo các mức khác nhau để giúp họ sống thích nghi với ‘cô vi’, còn doanh nghiệp có thể định hướng được kế hoạch hoạt động của mình.

Bước vào trạng thái ‘bình thường mới’ lần này thì TP.HCM cũng cần chấp nhận những điều rất khác rằng biến chủng Delta có hệ số lây nhiễm cao, nhất là ở nơi đông người như điểm tiêm vắc-xin, xét nghiệm, kiểm soát giấy đi đường… nên cũng cần bình tĩnh ứng phó, càng nôn nóng sẽ càng gặp nguy hiểm.

Song song với việc chuẩn bị để từng bước mở cửa thì các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân và hỗ trợ doanh nghiệp là điều cần thiết. TP.HCM thừa nhận lực lượng đảm nhiệm việc hỗ trợ này là có hạn cho nên có thể có thiếu sót và mong người dân thông cảm, chia sẻ. Để tháo gỡ vướng mắc đó thì TP.HCM đã ứng dụng công nghệ để triển khai chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, chỉ cần người dân cung cấp đủ thông tin thì cơ quan thành phố nắm bắt được sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Đồng thời, TP.HCM đang xin ngân sách của Trung ương, tiết kiệm ngân sách địa phương để dành nguồn lực này hỗ trợ người dân nhiều hơn nữa.

hình ảnh


Ảnh: Việc đảm bảo chính sách an sinh, hỗ trợ người dân dù TP.HCM đã nỗ lực rất lớn cùng sự trợ giúp của các lực lượng, vẫn không thể bao phủ hết. Nguồn: Zing News. 

Để hỗ trợ doanh nghiệp mở cửa trở lại an toàn, hiện Hiệp hội doanh nghiệp và Sở Thông tin Truyền thông cùng các đơn vị liên quan xây dựng phần mềm hỗ trợ để họ có thể xem và kiểm tra biết được ai đã được tiêm vắc-xin, nếu được tiêm thì đã tiêm mấy mũi và ai chưa được tiêm. Khi hệ thống này hoàn thiện thì các bước kiểm tra y tế của người dân rất tiện lợi khi đến cơ quan, trường học, siêu thị, nhà hàng, khách sạn.

Bà con đọc để nắm bắt thông tin và từng bước chuẩn bị, để kịp thời thích nghi với tình hình mới nha.