Trà đào thì quen quá rồi, giờ hãy thử trà đào xanh xem hương vị sẽ thế nào nhé! Với cách làm rất đơn giản này, chúng ta có thể có được nước đào ngâm ngon tuyệt vời, đã vậy còn đảm bảo vệ sinh và rẻ hơn nhiều nữa. Học ngay cách làm trà đào xanh ngâm dưới đây và tranh thủ mua đào để thực hiện ngay nhé!

hình ảnh

Nguyên liệu:

– Đào xanh


– Đường


– Bình thuỷ tinh loại to


*Đường và đào với tỷ lệ 1:1, cứ 1kg đào sẽ ngâm với 1kg đường.

Cách chế biến trà đào xanh:

Bước 1: Rửa sạch bình thuỷ tinh, tráng lại bằng nước nóng rồi úp ngược cho chảy hết nước.

Bước 2: Cho đào vào chậu nước rửa sạch.

Bước 3: Dùng một chiếc que nhọn để tách phần cuống đào ra, sau đó cho đào vào một chiếc rổ để ráo nước.

Bước 4: Xếp một phần đào vào lọ.

Bước 5: Đổ đường vào sao cho phủ kín đào.

*Các bạn có thể lắc lắc chiếc bình để đường có thể len vào hết các khe hở giữa các quả đào.

Bước 6: Tiếp tục cho đào vào và lại dùng đường phủ kín.

Bước 7: Khi bình đầy, các bạn đậy kín nắp rồi để vào nơi râm mát trong khoảng 3 tháng (90 ngày), tránh ánh sáng Mặt trời.

Thành quả

Sau khoảng 3 tháng, chúng ta sẽ có phần nước đào ngâm như thế này. Bạn hãy kiên nhẫn chờ kết quả nhé!

hình ảnh

Lúc này, các bạn có thể pha với soda, pha nước đào hoặc trà đào.

Thưởng thức hương vị này thì vô cùng tuyệt vời đó.

Bắt tay vào làm nước trà đào xanh ngay và bình luận kết quả phía dưới cùng Ẩm thực Huế bạn nhé!