Xu hướng mua chung cư của cặp vợ chồng trẻ


Ngày nay, với sự phát triển chóng mặt của các khu chung cư, mua chung cư ở dần trở thành xu hướng trong giới trẻ đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ. Có rất nhiều lý do khiến các cặp vợ chồng trẻ lựa chọn mua chung cư thay vì mua đất xây nhà. Nếu như quan niệm của những người lớn tuổi, mua đất làm nhà vô cùng chắc chắn, là đất của mình, thuộc quyền sở hữu của mình. Với giới trẻ, quan niệm đó không quá quan trọng. Đầu tiên phải kể đến giá cá mua đất rồi xây nhà rất rất lớn. Đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, việc ở hữu một mảnh đất rồi xây nhà thật sự vô cùng khó khăn đối với các cặp vợ chồng trẻ. Một số ít những gia đình có kinh tế, việc mua đất làm nhà rất đơn giản, chúng ta không bàn đến. Chúng ta nói đến ở đây là đa phần các cặp vợ chồng trẻ, tự lập về kinh tế hoặc chỉ nhờ sự hỗ trợ rất nhỏ từ gia đình muốn mua riêng cho mình một tổ ấm nhỏ. Các cặp vợ chồng trẻ với thu nhập không quá cao đã phải tốn một khoản chi phí không nhỏ từ thu nhập để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, số dư ra tiết kiệm để phòng ngừa hay mua nhà là không lớn. Thường thì một cặp vợ chồng trẻ ở Việt Nam mua được nhà tại thành phố ở độ tuổi từ 27 trở lên. Và hầu hết họ đều rất giỏi, có năng lực và đã đi làm được nhiều năm.


Có thể thấy rằng các cặp vợ chồng trẻ hầu hết đều lựa chọn mua chung cư khi có ý định mua nhà ở. Có rất nhiều lý do. Thứ nhất, hiện nay, mật độ xây dựng chung cư tại Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn nói chung tương đối lớn như chung cư HH3 Linh Đàm, chung cư HH4 Linh Đàm, Chung cư Times City... Vị trí của các chung cư rất thuận tiện cho mọi sinh hoạt làm việc hay vui chơi của mọi người. Tiếp đến phải nói đến sự hiện đại, cao cấp của các chung cư. Chung cư có rất nhiều loại, cao cấp có, trung bình có dành cho mọi đối tượng, mọi thu nhập. Với mức thu nhập khác nhau, các cặp vợ chồng trẻ có rất nhiều sự lựa chọn cho bản thân mình. Giá cả của các căn hộ chung cư cũng rất phù hợp với thu nhập của các đôi vợ chồng. Chỉ cần trả một số tiền vừa phải ban đầu sau đó trả dần trong 10, 15 năm tiếp theo cho đến khi nào hết, mua chung cư thật sự trở thành xu hướng của giới trẻ.