Xót xa cảnh chung cư xây dở bỏ hoang tại Hà Nội


Trong vài năm gần đây tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng rất chậm. Đặc biệt là thị trường bất động sản nước ta. Thị trường bất động sản cách đây 5 năm rất sôi động nhưng lại bị đóng băng trong 2 năm trở lại đây. Dưới sự đóng băng của bất động sản, chính phủ cùng các cấp lãnh đạo đã có những hành động tích cực nhằm khôi phục thị trường này. Và gần đây nhất là gói hỗ trợ 30 nghìn tỉ hỗ trợ cho người có thu nhập thấp mua chung cư. Nhờ những động thái tích cực từ các cấp chính quyền, thị trường bất động sản dần ấm lên, tuy chưa rõ rệt nhưng đã có những dấu hiệu đáng mừng. Rất nhiều khu chung cư như chung cư Times City, chung cư HH3 Linh Đàm, chung cư HH4 Linh Đàm… được xây dựng để phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân. Tuy nhiên bên cạnh đó, chúng ta vẫn còn nhìn thấy rất nhiều chung cư đang xây dựng bị bỏ hoang. Có rất nhiều lý do khiến những chung cư ấy tạm thời hoặc mãi mãi bị bỏ hoang. Chủ đầu tư thiếu vốn, vướng mắc trong giấy tờ hay do thị trường bất động sản đóng băng khiến các chủ đầu tư không muốn rót thêm tiền vào để rồi không biết có thu lại được hay không. Lý do rất nhiều và gần như những người dân bình thường như chúng ta không thể hiểu cũng không phải ai cũng quan tâm. Nhưng ai đi qua những khu chung cư xây dở bị bỏ hoang đều có một cảm giác nào đó: tiếc nuối hay xót xa. Không biết những khu chung cư đó sẽ bị bỏ hoang đến khi nào. Hoặc giả sử nếu chúng được xây dựng tiếp thì chất lượng công trình của các khu chung cư này có còn được như trước hay không. Mọi người cứ hỏi tại sao chất lượng các công trình xây dựng ở nước ta không được như nước ngoài. Không nói đến các nạn tiêu cực, chỉ riêng việc bỏ hoang chung cư khi đang xây dở rồi may mắn vì môt lý do nào đó xây tiếp sau một thời gian cũng khiến chất lượng của các chung cư này xuống cấp trầm trọng rồi. Không biết liệu đến bao giờ Việt Nam mới hết cái cảnh những chung cư đang xây dở bị bỏ hoang đắp chiếu nằm đấy đợi một ngày nào đó được xây tiếp và hoàn thành.