Câu trả lời tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Người ta thường thấy xăm trổ là thể hiện sự đầu gấu , không nghiêm túc trong công việc .

Tôi đã rất hối hận khi xăm hình lên người mình một hình xăm to nên đi xin việc khá khó khăn vì người ta thường không thích những người có hình xăm như tôi. Nếu ai yêu thích xăm thì tôi khuyên nên xăm hình ở những vị trí khó thấy hoặc là xăm một hình nhỏ thôi.

Có rất nhiều hình xăm khác nhau, đó có thể chỉ là một dòng chữ, hoặc một biểu tượng như trái tim, bông hoa, chiếc lá. Ngoài ra, cũng có các hình xăm là một bức tranh: Chúa tể rừng xanh (con hổ gầm vang giữa núi rừng, trống đồng Đông Sơn, lũy tre làng.).

Có người xăm hình lên người để giữ lại một kỉ niệm đẹp, hoặc để thể hiện sự biết ơn, cảm kích đến một ai đó.Cũng có người dùng hình xăm chỉ để trang trí, vì đơn giản họ thấy nó đẹp.

Hoặc xăm hình lên người để trông thấy mạnh mẽ hơn: Không chỉ thông qua hình xăm, mà còn phải chịu đựng sự đau đớn khi từng đường kim xăm chạy trên da.Còn mặt xấu ở đây, theo tôi thì: Nếu xăm quá nhiều lên cơ thể, nó sẽ tác động đến các dây thần kinh, cơ thể phải điều tiết nhiều vì những cơn đau đớn từ mũi kim xăm.

Mọi người thường có cái nhìn không tốt về những người xăm trổ , đi xin việc hoặc đến nhà người yêu gặp mặt bố mẹ cũng không thích vì bố mẹ ai cũng muốn con mình có một cuộc sống hạnh phúc và lấy được những người tử tế. Sợ là xăm trổ nhìn đầu gấu như vậy lấy về con mình sẽ khổ ,có thể bị đánh đập , bạo lực.