Đốt pháo trong dịp tết hay cưới xin là một phong tục có từ ngàn xưa. Những người đã từng trải qua cái tết được đốt pháo mới thấy cái tết bây giờ thật nhạt nhẽo.


Nguyên nhân của lệnh cấm đốt pháo là gì:


- Lãng phí: Ngày tết đốt 1-2 bánh pháo chắc chưa bằng nửa bữa bia mà các bác trai vẫn uống hàng ngày.


- Nguy hiểm cho người đi đường: Cái này thì đúng quá, trẻ con cứ đốt pháo ném ra đường thì cực kỳ nguy hiểm. Cái này cũng không khó xử lý, nếu như công an và dân phòng hăng hái như khi bắt người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.


- Sản xuất pháo lậu: Cũng nguy hiểm thật, nhưng cũng như trên, hệ thống pháp luật, lực lượng công an và dân phòng dầy đặc làm sao mà không xử lý được mấy nhà làm pháo lậu?


Như vậy, chỉ vì một số cá nhân vô ý thức mà toàn bộ xã hội mất đi một phong tục truyền thống. Tôi hy vọng rằng, sẽ có ngày phong tục này được khôi phục và phát triển một cách văn minh, đúng như chủ trương của Đảng: Xây dựng một nền văn hóa hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.