Sáng nay mình vừa đọc trên báo Tuổi Trẻ kể từ 01/01/2009 sẽ thu phí giao dịch thẻ ATM tối thiểu 1000 đ/lần GD, đọc xong mình cảm thấy buồn cười. Với 1 số người thì số tiền đó ko đáng là bao nhưng với những người lao động xa nhà(công nhân các Cty may, giày da) thì là cả 1 vấn đề. Với đồng lương ít ỏi, chỉ khi nào có nhu cầu cần thiết họ mới rút ra từng 50 nghìn để chi tiêu dè xẻn thử hỏi với mức lương trung bình 1tr7/tháng họ sẽ rút trong bao nhiêu lần và số tiền cuối cùng họ sẽ có là bao nhiêu? Không hiểu sao dạo này các nhà quản lí hay đưa ra những sáng kiến(hay tối kiến cũng ko biết) quá ư lạ lùng vậy ko biết!!! Có ai cùng chung tâm trạng với mình ko nhỉ?(Mình ko ở trong hoàn cảnh lãnh lương qua thẻ nhưng vẫn thấy bức xúc)