Các bạn có biết?


Hầu hết các sạp nho ngoài Bắc đều bán nho của Trung Quốc, nho Trung Quốc sử dụng một loại thuốc khi hoa quả ngâm vào sẽ bị nhựa hóa hoàn toàn phần vỏ, vì vậy sẽ k bị thối hỏng giữ được rất lâu. Loại hóa chất sử dụng vô cùng
độc hại gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho người dùng.


Tại sao thị trường ngoài bắc lại bị nho Trung Quốc chi phối trong khi đó VN có cả một tỉnh trồng nho nổi tiếng là Ninh Thuận? Theo quan điểm chủ quan của mình thì các lý do chủ yếu như sau:


Thứ nhất: Giá nho Trung Quốc rẻ, bảo quản được lâu, việc kiểm soát nông sản hàng hóa qua các cửa khẩu khá rễ dàng.


Thứ hai: Nho Ninh Thuận ở quá xa, vận chuyển khó khăn do cơ sở hạ tầng đường xá. Thời gian vận chuyển lâu ảnh hướng tới chất lượng nho.


Thứ 3: chi phí vận chuyển từ Ninh Thuận ra bắc rất cao, thường bị o ép bởi nhà xe và ga tàu. Nên làm cho giá nho Ninh Thuận khi ra được ngoài bắc thường đội giá lên gấp 2 -3 lần.


Người nông dân luôn là những người thiệt thòi nhất, họ trồng ra nông sản xong họ không biết làm cách nào để bán được nó. Chính vì vậy mình rất mong những người tiêu dùng hãy thông thái hơn trong việc sử dụng nông sản, người Việt ủng hộ hàng Việt. Một đất nước muốn phát triển bền vững thì nền tảng vẫn là Nông nghiệp