Chia tay là điều không ai mong muốn khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó. Nhưng cuộc sống này không ai biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì với mình và người kia. Nhưng nếu như bạn là người mới chia tay lần đầu thì chắc chắn sẽ mất khoảng thời gian dài hơn để quên được mối tình đầu này, nhưng nếu là lần thứ thì thật sự sẽ thấy mọi chuyện bình thường lắm các bạn ạ. Chỉ cần chân thành tử tế hết cỡ trong thời gian bên cạnh nhau thì sau này nhìn lại chẳng có gì để phải hối hận cả. Và sau chia tay chúng ta thay vì hận thù nhau thì nên học cách chấp nhận rằng người kia không còn ở bên bạn nữa, và trong tương lai gần bạn hay người kia cũng sẽ bắt đầu một tình yêu mới mà thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì chỉ mang lại điều tiêu cực cho bản thân mình mà thôi.