Muốn hôn nhân hòa thuận, hạnh phúc thì không thể thiếu chữ “Nhẫn”. Và một số người biết những sự thật này, nhưng họ không thể chịu đựng được.

Một số người cho rằng nhẫn nhịn trong hôn nhân có nghĩa là vợ chồng có thể chấp nhận điều sai trái của nhau một cách vô điều kiện. Thật ra, đây không phải vấn đề. 

Ngọn lửa tình yêu bùng cháy mãnh liệt cuối cùng sẽ biến thành hơi ấm hai người đang ôm nhau. Người khôn ngoan sẽ dùng ngọn lửa này để thắp lên ngọn đèn trái tim soi đường cho mình về phía trước, và anh ta sẽ dùng sự dịu dàng của tình yêu để sưởi ấm người mình yêu.

Khi yêu nhau mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng chỉ sau khi yêu và trải qua những khó khăn của năm tháng, chúng ta mới biết rằng cuộc hôn nhân ban đầu không phải là một lời thề và giao ước, mà là sự kiên nhẫn lâu dài.

Từ "Nhẫn" không chỉ xác định giới hạn trên của hôn nhân, mà còn là điểm mấu chốt của hôn nhân.

Tất cả các cuộc hôn nhân đều không hoàn hảo, hôn nhân mà không có sự kiên nhẫn thì chắc chắn sẽ thất bại.

Vì đã chọn từ đầu nên mình phải giữ lời hứa bên nhau bất kể bệnh tật hay nghèo khó, chịu đựng sự cám dỗ của xã hội, chịu đựng những khó khăn của cuộc sống, và chịu đựng mọi khó khăn trong ngày.

Tất cả những cuộc hôn nhân đều là những năm tháng may vá, lẫn lộn trong cuộc sống tầm thường, vất vả chịu đựng. Vì vậy, xin đừng đối xử hời hợt trong tình cảm của mình, mà hãy kiên nhẫn yêu người trước mặt. Bởi chỉ có nhẫn nhịn lâu dài thì hôn nhân mới có thể thành tình yêu được.