Mặc dù đọc sách vở tham khảo nhiều trước khi sinh con nhưng cũng như bao mẹ khác đến lúc con ra đời vẫn còn nhiều bỡ ngỡ… Vài kinh nghiệm bản thân chia sẻ với các mẹ chuẩn bị sinh con lần đầu:



1. Ngày đầu mới sinh:


Ngày đầu mới sinh bé thường ngủ nhiều, bản thân thì mệt vì chưa kịp phục hồi. Nhưng các mẹ hãy cố gắng đánh thức bé dậy cho bú ti ngay để sữa về và với bé thì việc ăn lúc này là cần thiết hơn ngủ. Nếu sữa chưa về kịp thì pha sữa bình , 3-4h / 1cữ bú tuỳ theo nhu cầu mỗi bé.


Chú ý
: Ko nên để bé ngủ quá lâu vì khi đó bé sẽ bị mất nước, và có thể rơi vào tình trạng hôn mê sâu ko tự thức dậy đòi ăn được..( cái này là mình tham khảo tài liệu của viện)


2. Bố sung Vitamin D và tắm nắng
trước 9h sáng vào mùa hè và trước 10h sang vào mùa đông ngay khi bé được 1 tuần tuổi. Không nên quấn bé quá kĩ và mở cửa sổ phòng nếu ko có gió.


3. Vệ sinh lưỡi, mũi bé hằng ngày
. Trẻ bú sữa CT có rất nhiều cặn sữa, bạn có thể cho trẻ 1 thìa nhỏ xúi nước hoặc trà hip tráng miệng sau khi bú. Dùng tưa lưỡi thấm nước muối sinh lý cọ lưỡi cho bé ngày 2lần..


4. Vệ sinh mũi, họng:
Sáng hoặc sau giấc ngủ dài bạn hâm ấm nước muối sinh lý tra vào mũi và họng bé để sát khuẩn nhẹ..Việc đơn giản này nhưng chống viêm rất hiệu quả cho bé.


5. Vệ sinh tai
: Dùng tăm bông nhỏ thấm nước muối sinh lý lau nhẹ phần ngoài tai cho bé..Thích hợp nhất là làm sau khi tắm.


6. Không cho bé bú vặt
: Tập thói quen bú thành cữ 3-4h/1 cữ với trẻ bú bình