Em đang mang thai tháng thứ 5, còn ½ quãng đường nữa thôi mà mỗi lần nghĩ đến mai kia cho con bú thế nào em lại lo quá. Thực ra thì ngực em có lông từ hồi trước khi có thai cơ nên em không chắc sau khi sinh nó có rụng đi không. Nó khá dài và cũng tương đối nhiều nên nếu để thì em bé chắc sẽ sặc mất. Mà nếu cạo thì nó sẽ cứng, còn nhổ thì em ko có can đảm vì sẽ rất đau. Vấn đề nhạy cảm quá mà em tìm mãi không có thông tin gì về vụ này. Chẳng lẽ không ai giống em à? Em phải làm sao đây? Các chị cứu em với. :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: