Lợi ích của việc kết hợp sữa công thức cùng sữa mẹ
1. Cha sẽ tích cực chăm sóc con hơn

Mỗi ngày một lần, để cha pha sữa và chăm sóc cho trẻ là một điều nên làm. Đặc biệt là sau khi con được sinh ra, chồng của bạn sẽ nhận thức mình đã có trách nhiệm của một người cha. Mặc dù chỉ có mẹ mới có thể cho con bú sữa mẹ, nhưng nếu kết hợp cả sữa công thức thì cha có thể cho con bú sữa thay mẹ. Điều này tăng cơ hội để người cha có thể tham gia vào việc chăm sóc con và giúp cha tích cực hơn trong việc nuôi dạy trẻ cùng mẹ. Ngoài cha của trẻ, mẹ cũng có thể nhờ vả ông bả cho trẻ uống sữa những lúc mẹ có việc. Đôi lúc mẹ có thể gửi con ở chỗ ông bà, và dành một vài thời gian thư giãn bản thân để nghỉ ngơi và hồi phục sau khi sinh.

2.Cai sữa cho con dễ dàng

Những đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng cách này, không phải gắn bó thường xuyên với sữa mẹ từ khi sinh ra đến lúc cai sữa, nên sẽ dễ dàng cai sữa hơn những đứa trẻ khác. Ngay cả những đứa trẻ đã quen với sữa mẹ cũng có thể dễ dàng cai sữa bằng cách đơn giản sau đây. Đó là khi gần đến giai đoạn cai sữa, mẹ sẽ giảm lượng sữa mẹ xuống, tăng dần lượng sữa công thức lên, giúp trẻ quen hơn với vị sữa công thức.

Những hạn chế của việc dùng sữa mẹ kết hợp sữa công thức

1. Cần phải chăm sóc vòng 1 của mẹ

Trong một ngày, sẽ có lúc mà trẻ chỉ uống sữa công thức mà không uống sữa mẹ. Những lúc như thế, bầu ngực của mẹ có thể sẽ bị căng tức vì sữa. Lâu dần có thể dẫn đến tình trạng sưng viêm ở mẹ. Mặc dù việc sưng viêm ở bầu ngực có thể ảnh hưởng do thể chất và lối sống sinh hoạt hằng ngày, nhưng với những ngày trẻ không bú sữa mẹ, mẹ cần phải quan sát kỹ bầu ngực của mình. Nếu bầu ngực căng tức sữa, mẹ có thể cần đến việc vắt sữa hoặc dùng miếng làm lạnh để làm dịu lại bầu ngực đau tức của mình.

2. Trẻ có thể bị nhầm lẫn núm vú

Khi cho trẻ uống sữa công thức kết hợp, việc trẻ có thể sẽ nhầm lẫn núm vú với đầu ti là nỗi băn khoăn của nhiều bà mẹ. Nhầm lẫn núm vú là hiện trạng mà trẻ thích dùng đầu núm vú của bình sữa và không chịu bú sữa mẹ. Nhiều núm vú bình sữa được tạo ra để sữa có thể chảy một cách tự nhiên khi trẻ bú sữa, nếu trẻ đã quen với đầu núm vú này, trẻ sẽ không biết cách bú đúng cách khi bú sữa mẹ. Và trẻ có thể sẽ không uống được sữa mẹ một cách suôn sẻ.