Theo như quan niệm cũ của ông bà ngày xưa thì phụ nữ sau sinh không nên tắm gội và nhiều người còn kiêng đến tận 1 tháng hay 3 tháng 10 ngày theo dân gian nữa. Nhưng mà mình thấy việc này là hoàn toàn sai, bởi vì nếu như kiêng tắm gội như vậy thì nguy cơ nhiễm khuẩn cho bà mẹ rất cao, đặc biệt những bà mẹ sinh thường nhưng bị rách, chấn thương vùng tầng sinh môn hay các bà mẹ sinh có vết mổ.

Có thể bạn chưa biết] Cách tắm sau sinh thế nào là đúng?


Vì thế các bà mẹ sau sinh cần được chăm sóc cũng như tắm gội sạch sẽ, có thể những ngày đầu sau sinh thì chưa thể tắm vội nhưng những ngày sau đó thì các bà mẹ nên dùng nước ấm để tắm sạch cơ thể của mình. Nhiều người còn bị đau hay còn yếu thì có thể dùng khăn sạch, thấm nước ấm rồi lau khắp người.


Chứ chúng ta không nên kiêng kị việc tắm gội sau sinh, bởi vì những quan niệm đó bây giờ không còn đúng nữa và chúng ta cũng đủ để biết được rằng việc tắm gội sạch sẽ cho bà bầu là vô cùng quan trọng, cũng mang lại sự sạch sẽ, thoải mái cho người mẹ. Hãy làm những gì tốt nhất cho bản thân và các con nha các mẹ, cứ đúng là làm thôi chứ không cần phải lo lắng hay sợ gì cả.