Lúc mới cho con theo easy mình ko có khái nghiệm cho con ti bình, bởi vì mình tự tin rằng mình nhiều sữa và không muốn hút kích. Với lại con ti mẹ sẽ đỡ stress hơn vì ko phải cân đo đong đếm từng ml sữa của con, và không bị người thân phàn nàn.

Cơ mà sau hai tháng ti mẹ tt mình thấy con rất chậm lên cân, dễ catnap và khó ngủ lại vì đói. Lúc này mình mới nghiệm ra rằng theo easy con ti chỉ vài cử trong ngày không phải ti vặt như kiểu truyền thống nên cần đảm bảo mỗi cử ăn của con phải thật no, và chất lượng.

Vì thế mà mình quyết định hút sữa cho con ti bình hoàn toàn. Nếu ti bình vắt ra, có thể cử này mình ít sữa thì lấy sữa dư của các cử trước hoặc sữa CT dặm thêm, còn ti tt thì mình ko thể nào biết được con đã thực sự no hay chưa, và không phải lúc nào ngực mẹ cũng căng đầy sữa để đáp ứng đủ khi con cần.

Nếu bé nào hợp tác ti song song thì vẫn ok mẹ nhé, miễn sao mẹ luôn tự tin rằng con mình ti đủ no là được nè.