Mình mới sinh em bé được mẹ chồng bày cho cách gọi sữa mẹ về hay lắm nhé, mời các mẹ tham khảo vì mình cũng áp dụng cho 1 bạn cùng phòng ở viện ít sữa cũng có tác dụng luôn.


- Đầu tiên để thông tia sữa mình uống nước lá đinh lăng, ngày khoảng 1lít, nấu đặc 1 chút rồi cho mấy hạt muối vào, dễ uống lắm, nó sẽ giúp thông tia sữa.


- 1 cái men ủ rượu pha với 100ml rượu trắng loại khoảng 40 - 45 độ nhé, ngâm men và rượu khoảng 1 tiếng cho men nở đều, lấy nước ủ men và rượu xoa đều lên 2 bầu ngực nhớ chừa lại 2 đầu ti, sau đó lấy khăn mặt dày đắp lên ngực ủ trong 20 - 30 phút thấy ngực căng tức sữa và cứng là ok, ủ xong lau ngực bằng khăn ấm. Lúc này là sữa về nhiều rùi nhé, các mẹ làm thử xem hiệu quả lắm đấy.


Cách này chỉ cần làm 1 lần duy nhất để thông tia và cho sữa về nhé. Chúc các mẹ có thật nhiều sữa cho bé yêu.